1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lạng Sơn:

Bắt 2 xe ô tô tuồn nầm “bẩn” vào nội địa

(Dân trí) - Công an TP Lạng Sơn vừa mật phục, bắt quả tang 2 xe ô tô chở hơn 1 tấn nội tạng động vật, chủ yếu là nầm dê, lợn ướp lạnh đã bốc mùi hôi thối từ Trung Quốc về nội địa tiêu thụ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, thời gian gần đây, tình trạng tuồn nội tạng động vật từ Trung Quốc qua Lạng Sơn vào các tỉnh sâu trong nội địa ngày càng gia tăng gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm trọng và nguy cơ gây ra những đợt dịch bệnh, Công an TP Lạng Sơn đã lên kế hoạch ngăn chặn tình trạng trên.

Từ nguồn tin từ quần chúng nhân dân, vào khoảng 23h30' ngày 10/10, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Mai Pha - TP Lạng Sơn, công an TP Lạng Sơn  phát hiện xe ô tô BKS 29D-00106 chạy với tốc độ cao có nhiều dấu hiệu khả nghị nên đã dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển một lượng lớn nội tạng động vật (chủ yếu là nầm dê, lợn…) được ướp lạnh trong những thùng xốp.  

Bắt 2 xe ô tô tuồn nầm “bẩn” vào nội địa - 1
Nội tạng bẩn tuồn vào nội địa trở thành vấn nạn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. (Ảnh: CAND)

Lái xe được xác định là Nguyễn Văn Thủy( 29 tuổi), trú tại xã Trung Hòa - Yên Mỹ - Hưng Yên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số nội tạng trên.

Tiếp đó, vào rạng sáng 12/10 cũng tại địa điểm trên, công an TP Lạng Sơn tiếp tục phát hiện và bắt giữ xe ôtô không có BKS vận chuyển 9 bao tải dứa, bên trong có chứa sản phẩm động vật nhập lậu đã bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển về HN để tiêu thụ.

Tổng trọng lượng của 2 xe hàng lên tới 1.160kg nầm. Công an TP Lạng Sơn đã lập hồ sơ xử lý theo quy định. Số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ nếu được vận chuyển trót lọt cho các nhà hàng thì chỉ cần qua vài khâu tẩy rửa, pha chế sẽ trở thành "đặc sản độc".

 Anh Thế - Quốc Đô