1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Bắt 2 vụ vận chuyển số lượng lớn ngoại tệ trái phép

(Dân trí) - Ngày 19/5, Phòng PC15 Công an Hà Tĩnh phối hợp với đồn Biên Phòng 563 (Cửa khẩu Cầu Treo) bắt 2 vụ vận chuyển khối lượng lớn ngoại tệ trái phép qua biên giới Việt - Lào.

Bắt 2 vụ vận chuyển số lượng lớn ngoại tệ trái phép - 1
Đối tượng Hà và Đức đang bị tạm giữ tại trại tạm giam Cầu Đông.

Chiều ngày 21/5, Thiếu tá Lê Hữu Công, đồn phó Biên Phòng 563 cho biết: Vào lúc 11h ngày 19/5, Đội Kiểm soát Biên phòng đồn 563 phối hợp với Phòng PC15 kiểm tra xe ô tô mang BKS Lào: UN-3856, phát hiện trong cặp số của tài xế có 424.200 bạt (tiền Thái Lan, khoảng 230 triệu đồng tiền Việt Nam) không có giấy tờ hợp pháp để vận chuyển.

Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên là Lương Văn Hà (SN 1967), quê ở xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Hà cùng vợ làm ăn ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào), về nước giải quyết một số công việc gia đình, xong việc mang theo số tiền trên để sang Lào.

Sau đó 25 phút, tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Đội kiểm soát Biên phòng tiếp tục tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS Lào: UN-4580 do anh Khăm Tá (SN 1973), mang quốc tịch Lào điều khiển, trong xe có anh Nguyễn Văn Đức (SN 1978), quê ở xã Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Sau khi đã làm xong thủ tục xuất cảnh, Đội kiểm tra phát hiện trong túi xách của Nguyễn Văn Đức có 30.000 USD tương đương 540 triệu đồng. Toàn bộ số ngoại tệ trên không có giấy tờ hợp pháp để vận chuyển qua biên giới.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai sinh sống ở Viên Chăn bằng nghề buôn bán trái cây từ Lào về Việt Nam. Ngày 18/5 Đức vận chuyển trái cây từ Lào về Hà Nội sau đó từ Hà Nội đi Lào mang theo số tiền trên để mua hoa quả nhưng đến cửa khẩu thì bị bắt.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bàn giao tang vật và tạm giữ xe ô tô của Lương Văn Hà cho Công an Hà Tĩnh.

Đất Vũ - Văn Dũng