1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo vệ dân phố vay tiền ngân hàng tự chế xe cứu hỏa

(Dân trí) - Người dân phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM không còn lạ lẫm với ông Lý Nhơn Thành (52 tuổi, bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình) với chiếc xe ba gác được ông chế làm xe cứu hỏa có thể tiếp cận vào các con hẻm nhỏ để chữa cháy kịp thời.

Bảo vệ dân phố vay tiền ngân hàng tự chế xe cứu hỏa

Nhiều lần chứng kiến các vụ cháy trong hẻm nhỏ khiến các phương tiện cứu hỏa của lực lượng PCCC chuyên nghiệp khó tiếp cận, ông Thành nung nấu ý định chế tạo ra chiếc xe chữa cháy mini. Từ ý tưởng tới bắt tay vào chế tạo chiếc xe ba gác có hệ thống chữa cháy là cả một quá trình dài và đầy khó khăn.

"Tôi chưa trải qua trường lớp về cơ khí chế tạo, chỉ tự thân mày mò nên thất bại liên tục", ông Thành chia sẻ. Không những khó khăn về kiến thức chế tạo máy, ông Thành còn gặp cản trở khi không đủ kinh phí mua thiết bị, máy móc.

Sau những đêm trăn trở không ngủ được, ông Thành quyết làm liều khi đi vay tiền ngân hàng 74 triệu đồng để chế tạo xe chữa cháy. Dù gia đình không đồng ý, ông Thành vẫn quyết tâm thực hiện nguyện vọng. "Chế tạo ra cái xe chữa cháy này không chỉ thỏa mãn tâm nguyện của tôi, nó còn là công cụ để tôi đi cứu người, cứu của khi có cháy xảy ra", người bảo vệ già chia sẻ.

Chiếc xe ba gác của ông Thành được gắn máy bơm nước 5HP (5 mã lực), thùng chứa làm bằng thép có thể chứa 1,3 khối nước, máy nổ chuyển động máy bơm bằng xăng, cuộn dây vòi dài 30m bằng nhựa đúc chuyên dụng chống nóng chảy. Trên xe còn trang bị hệ thống đèn led chiếu sáng, thang, búa tạ...

Khi tham gia cứu hỏa, vòi phun nước trên xe chữa cháy có thể phun xa hơn 17m. Từ khi sáng tạo ra xe ba gác gắn hệ thống cứu hỏa, ông Thành cùng những bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình đã cứu thành công 3 vụ cháy lớn nhỏ khác nhau trên địa bàn phường.

Ngoài xe ba gác, ông Thành còn sắm thêm các đèn pin, mặt nạ chống độc, chống khói. "Trong các vụ cháy, người ta thường bị ngạt khói, ngạt hơi độc trước khi bị chết vì cháy. Tôi khuyến khích mọi người nên sắm mặt nạ để sẵn trong gia đình phòng trường hợp khẩn cấp" - Ông Lý Nhơn Thành cho hay.

Với phương châm "lấy nụ cười của người dân là động lực cho bản thân", ông Thành luôn tiên phong trong các phong trào, các hoạt động xã hội và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ. Không những làm hoạt động xã hội, ông Thành còn quan tâm tới những người dân sống trong địa bàn. Khi thì ông dúi cho chú bán vé số ở góc đường ít tiền ăn cơm, lúc lại chạy vạy đi vay tiền sửa lại mái nhà dột nát của người phụ nữ neo đơn trong phường.

Tham gia nhiều hoạt động, các đơn vị từ thành phố đến nhà nước đều gửi bằng khen để khuyến khích ông Thành. Hàng trăm tấm bằng khen, ông Thành cất giữ thật cẩn thận trong ngôi nhà thuê. "Tôi không làm vì danh hiệu, vì bằng khen mà tôi làm vì cuộc sống của người dân, nhưng khi có những tấm bằng khen là chứng tỏ được công sức tôi bỏ ra không uổng phí", ông Thành chia sẻ.

Ông Lý Nhơn Thành, 52 tuổi, bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM là ngườ chế tạo xe ba gác cứu hỏa để chữa cháy trong các con hẻm nhỏ.
Ông Lý Nhơn Thành, 52 tuổi, bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM là ngườ chế tạo xe ba gác cứu hỏa để chữa cháy trong các con hẻm nhỏ.
Việc chế tạo ra xe cứu hỏa nhỏ gọn khiến ông Thành gặp rất nhiều khó khăn. Ông phải tự mày mò tìm hiểu cách lắp ráp máy móc.
Việc chế tạo ra xe cứu hỏa nhỏ gọn khiến ông Thành gặp rất nhiều khó khăn. Ông phải tự mày mò tìm hiểu cách lắp ráp máy móc.
Không những gặp khó khăn về việc chế tạo, ông Thành còn gặp khó khi không đủ kinh phí chế tạo. Sau nhiều lần trăn trở, ông quyết định thế chấp nhà để vay tiền ngân hàng.
Không những gặp khó khăn về việc chế tạo, ông Thành còn gặp khó khi không đủ kinh phí chế tạo. Sau nhiều lần trăn trở, ông quyết định thế chấp nhà để vay tiền ngân hàng.
Xe ba gác cứu hỏa của ông Thành đầy đủ phụ kiện, từ đèn led chiếu sáng, thang.
Xe ba gác cứu hỏa của ông Thành đầy đủ phụ kiện, từ đèn led chiếu sáng, thang.
Cuộn dây vòi dài 30m bằng nhựa đúc chuyên dụng chống nóng chảy.
Cuộn dây vòi dài 30m bằng nhựa đúc chuyên dụng chống nóng chảy.
Búa chuyên dụng để phá cửa cứu người khi sự cố xảy ra.
Búa chuyên dụng để phá cửa cứu người khi sự cố xảy ra.
Máy bơm công suất 5HP (5 mã lực) được lắp đặt trên xe.
Máy bơm công suất 5HP (5 mã lực) được lắp đặt trên xe.
Mỗi ngày, ông Thành đều đưa xe ra kiểm tra kỹ lưỡng. Cháy nổ diễn ra bất ngờ lắm nên khi nào tôi cũng phải trong tư thế sẵn sàng, kể cả xe cộ cũng phải đảm bảo hoạt động tốt, ông Thành cho biết.
Mỗi ngày, ông Thành đều đưa xe ra kiểm tra kỹ lưỡng. "Cháy nổ diễn ra bất ngờ lắm nên khi nào tôi cũng phải trong tư thế sẵn sàng, kể cả xe cộ cũng phải đảm bảo hoạt động tốt", ông Thành cho biết.
Ngoài xe cứu hỏa, ông Thành còn trang bị thêm mặt nạ chống độc, chống khói.
Ngoài xe cứu hỏa, ông Thành còn trang bị thêm mặt nạ chống độc, chống khói.
Những lúc rảnh rỗi, ông Thành thường đi bộ vào các con hẻm nhắc nhở người dân cẩn thận với giặc lửa.
Những lúc rảnh rỗi, ông Thành thường đi bộ vào các con hẻm nhắc nhở người dân cẩn thận với "giặc lửa".
Hàng trăm bằng khen được ông Thành cất giữ cẩn thận trong ngôi nhà thuê.
Hàng trăm bằng khen được ông Thành cất giữ cẩn thận trong ngôi nhà thuê.
Những bức hình kỷ niệm với lãnh đạo ngành phòng cháy chữa cháy thành phố.
Những bức hình kỷ niệm với lãnh đạo ngành phòng cháy chữa cháy thành phố.
Không chỉ đam mê cứu hỏa, ông Thành còn là người quan tâm tới đời sống của người dân trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình.
Không chỉ đam mê cứu hỏa, ông Thành còn là người quan tâm tới đời sống của người dân trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình.

Nguyễn Quang