1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo tồn thử nghiệm mộ vua Tự Đức bằng công nghệ quốc tế

(Dân trí) - Ngày 27/11, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã chính thức khởi công dự án “Đào tạo kỹ thuật và Bảo tồn thử nghiệm công trình Bửu thành môn và bình phong lăng Tự Đức”, với tổng giá trị dự án gần 130.000 Euro.

Bảo tồn thử nghiệm mộ vua Tự Đức bằng công nghệ quốc tế - 1

Khu mộ vua Tự Đức
 
Đây là lần đầu tiên Huế áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất từ Đức để bảo tồn thử nghiệm một phần lăng Tự Đức - được xem là đẹp, lãng mạn nhất trong các lăng tại Huế. Theo các chuyên gia, điều khó nhất là do công trình nằm ngoài trời nên phải đạt chuẩn các yêu cầu quốc tế. Phải dự tính được độ ăn mòn di tích trước thời tiết khắc nghiệt của Huế với nắng nóng gắt hay độ ẩm quá cao. Theo dự án, 7 bước bảo tồn sẽ được tiến hành tại mộ vua, ở cổng Bửu thành và bình phong.

 

Theo KTS Phùng Phu: “Việc bảo tồn và phục hồi nguyên trạng công trình xưa là một điều rất khó. Từ lúc CHLB Đức có sự giúp đỡ về tài chính và nhân lực, các di tích Huế đã được phục hồi theo đúng chuẩn quốc tế, hoàn nguyên lại hình dáng ban đầu gần 100%. Tuy nhiên, từ bảo tồn nội thất tiến đến bảo tồn công trình ngoài trời là một thử thách”.

 

Đây là dự án được sự giúp đỡ chủ yếu từ các chuyên gia Đức, tiếp nối thành công Dự án Bảo tồn phục hồi nội thất và đào tạo kỹ thuật tại Cung An Định hiện đã kết thúc vào năm 2008. 10 cán bộ kỹ thuật được phía Đức đào tạo trong hơn 5 năm tại Cung An Định (thực hiện việc bóc, tách và phục hồi toàn bộ những kiệt tác tranh tường trong nội thất cung) sẽ thực hiện tiếp công việc tại lăng Tự Đức. 

 

Trong cùng ngày, Đại sứ CHLB Đức Rolf Schulze đã làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Thiện, về công tác hợp tác rà phá bom mìn, văn hóa và giáo dục. Đại sứ hứa sẽ tài trợ tiếp tục cho Huế các dự án rà phá bom mìn; đồng thời các chuyên gia bảo tồn di tích Đức sẽ cùng làm việc và đào tạo thêm nhiều cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp về bảo tồn tại Huế. 

 

Đại Dương