1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 9 giật cấp 15 áp sát biển miền Trung

(Dân trí) - Bão số 9 cực mạnh, giật cấp 15 đang hoạt động trên biển Đông tiếp tục di chuyển vào gần bờ các tỉnh miền Trung. Đêm nay (27/9), vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, có khả năng xảy lũ quét và sạt lở đất.

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 9 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo đến 10 giờ sáng mai (28/9), tâm bão nằm trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Và đến 10 giờ ngày 29/9, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng khoảng 60 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12.
 
Cơn bão cực mạnh vừa cướp đi mạng sống của ít nhất 50 người Philippines này được dự báo sẽ đi vào địa phận nước Lào vào trưa ngày 30/9.

Bão số 9 giật cấp 15 áp sát biển miền Trung - 1

Đêm nay, bão số 9 sẽ gây mưa rất to tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. (Ảnh: TTDBKTTV)

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, phía nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Từ ngày 28/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Vừa bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ trong những ngày qua, các tỉnh miền Trung lại tiếp tục phải đối phó với bão số 9 cực mạnh với diễn biễn phức tạp.
 
Trước tình hình này, sáng nay, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục gửi công văn khẩn đề nghị các địa phương tổ chức chằng chống nhà cửa, lên phương án sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi những vùng nguy hiểm, không cho người ở lại khu vực ven biển khi bão vào...
 
Yêu cầu TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, hướng dẫn số tàu đánh cá hiện nay đang hoạt động ở khu vực giữa biển Đông và quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng: 39 tàu/504 lao động, Quảng Ngãi: 25 tàu/355 lao động) di chuyển về bờ hoặc trú tránh tại đảo để đảm bảo an toàn.
 

Bộ NN&PTNT cho biết đã cử 2 đoàn công tác đến các tỉnh Quảng trị, Thừa Thiên - Huế phối hợp chỉ đạo phòng chống bão. Bộ Quốc cũng đã yêu cầu lực lượng quân đội các các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh triển khai lực lượng để phối hợp với địa phương kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão số 9.

 
Thanh Trầm