1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 6 suy yếu, bão mới lại ngấp nghé biển Đông

(Dân trí) - Đêm qua (24/9), bất ngờ tăng lên cấp 15 khi đi vào gần bờ, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cùng lúc, một áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện ở ngoài khơi Thái Bình Dương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hồi 4 giờ sáng nay, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên vùng biên giới Việt - Trung. Và đến 7 giờ, nó ở trên địa phận tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật trên cấp 6.

Hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển với tốc độ chậm chỉ từ 10-15 km/h, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 19 giờ tối, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 104,6 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vùng núi phía bắc Bắc Bộ sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa to đến rất to. Nguy cơ lũ lớn trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng rất cao

Trong 12 đến 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và tiếp tục suy yếu thêm. Sáng 26/9 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, ngay sau khi bão số 6 tan, sẽ có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc. Trong ba ngày tới, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết, khi bão số 6 còn đang tồn tại, một áp thấp nhiệt đới mới vừa xuất hiện ở ngoài khơi Thái Bình Dương, cách miền trung Philippines khoảng 1.500 km về phía đông, cách bờ biển hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa gần 3.000 km. Nhưng hiện tại, chưa thể dự đoán trước được nó có di chuyển vào biển Đông hay không.

Báo cáo của Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 16 giờ ngày 24/9 đã kêu gọi được 9.136 tàu, lồng bè/38.667 ngư dân đang hoạt động trên biển vào bến neo đậu an toàn; trong đó, vùng biển - đảo Quảng Ninh, Hải Phòng có 6.854 tàu/24.036 lao động và từ Thái Bình đến Quảng Trị có 2.282 tàu/14.631 lao động đã vào neo đậu tại bến.

 

8 đơn vị vị tuyến biên giới phía Bắc đưa lực lượng, phương tiện, dự phòng hậu cần, bảo đảm thông tin đến các đồn, trạm biên phòng có nguy cơ bị cô lập, chia cắt do mưa, lũ, sạt lở đất để chủ động ứng cứu, khắc phục hậu quả. Điều động 2.692 cán bộ cơ sở cùng 179 tàu, xuồng, ô tô các loại thường trực, sẵn sàng cơ động phòng, chống bão, ứng phó khắc phục hậu quả bão, lũ, ngập lụt.

 

Theo báo cáo BCH Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu bạn tỉnh Bắc Cạn, đến 17h30 ngày 24/9 đã di chuyển 85 hộ dân nằm trong nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Đối với các hộ còn lại nằm trong khu vực ít nguy hiểm hơn chính quyền đã thông báo tới từng hộ dân để di dời khi cần thiết.

Hoài Nam