1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Báo động về mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh

Nghiên cứu khảo sát trong diện hẹp của Viện Khoa học Dân số Gia đình và Trẻ em gần đây cho thấy tình trạng mất cân bằng về giới tính ở trẻ sơ sinh khá trầm trọng ở một số địa phương.

Theo khảo sát, tỷ lệ trẻ sơ sinh trai/gái ở các địa phương trung bình đạt 106/100, cá biệt có nơi lên tới 135/100.

 

Nguyên nhân chính của tình trạng trên là tâm lý muốn sinh con trai vẫn tồn tại phổ biến trong đại đa số người dân.

 

Trong khi đó các quy định của Pháp lệnh Dân số nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi chưa được hướng dẫn đầy đủ và thực hiện nghiêm túc.

 

Theo TTXVN