1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão AIDS tràn qua đại ngàn

(Dân trí) - Nhiều năm qua, người dân bản Poọng (xã Tam Chung, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) luôn sống trong nỗi ám ảnh bởi tình trạng số người nghiện ma tuý và nỗi hoang mang về căn bệnh thế kỷ đang tràn qua nơi bản miền núi xa xôi này.

Bão AIDS tràn qua đại ngàn  - 1

Trẻ em bản Poọng đang đối mặt với bao khó khăn phía trước (Ảnh: Lê Thắm)

Nằm cách xa trung tâm thành phố Thanh Hóa hơn 300km, bản Poọng (xã Tam Chung, huyện Mường Lát) chủ yếu là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Thái. 
Nơi đây đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, hầu hết các hộ gia đình đều thuộc diện đói nghèo. 
Cả bản có 80 hộ dân với gần 400 nhân khẩu, chủ yếu sống dựa vào việc làm nương làm rẫy và đi rừng hái măng hái củi về bán đổi lương thực sinh sống qua ngày. Cũng từ đó thanh niên trong bản đi làm ăn rồi sa vào con đường nghiện ngập chích hút dẫn đến bị lây nhiễm HIV.  

Anh Lò Quốc Tính - trưởng bản - cho biết, thanh niên trong bản số thì đã chết vì AIDS, một số nghiện ma túy nặng cũng đã bỏ làng đi nơi khác, chỉ còn một số ít vào rừng hái củi, bẻ măng. Bản Poọng vốn đã nghèo khó nay lại trở nên hiu hắt hơn khi phần lớn trong bản là những người già, trẻ con và những người phụ nữ góa bụa.  

Theo những người dân bản Poọng cho biết, căn bệnh thế kỷ đã len lỏi vào bản nghèo vùng cao này từ những năm 2004. Nhiều thanh niên trong bản vì thiếu hiểu biết nên đã sa vào con đường nghiện ngập rồi dùng chung cả bơm kim tiêm để chích ma tuý. Từ đó căn bệnh thế kỷ cứ ngày một nhân rộng và lây nhiễm từ người này sang người khác. 

Tệ hại hơn, những thanh niên sau khi sa vào con đường nghiện ngập nhưng vẫn lấy vợ, sinh con mà không hề hay biết mình đang mang trong người căn bệnh quái ác này. Còn những người phụ nữ cũng không biết để phòng tránh. 

Ông Hà Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Chung cho biết: Những năm gần đây số lượng người chết vì HIV tại bản Poọng tăng đột biến, chỉ tính riêng từ năm 2007 - 2009 tại bản Poọng đã có hơn 30 người chết vì HIV. Trong số đó có cả những cặp vợ chồng cùng chết vì căn bệnh quái ác này. Điển hình như vợ chồng anh Hà Văn Miềng - chị Ngâm Thị Tiếng. 

Bão AIDS tràn qua đại ngàn  - 2

Đời sống người dân bản Poọng đang gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: Lê Thắm)

Mỗi năm bình quân trong bản có 10 người chết vì căn bệnh này và nó đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân ở nơi bản vùng cao này. Nhiều đứa trẻ cũng vì thế mà mất đi bố mẹ, cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. 

Trưởng bản Lò Quốc Tính chia sẻ: “Trong bản có hoàn cảnh của cháu Hà Thị Nhật (12 tuổi) và Hà Văn Oắn (9 tuổi), con của anh Miềng và chị Tiếng, sau khi bố mẹ chết, hai cháu phải về ở với ông ngoại đã 68 tuổi còn bị mù. Bà con trong bản tuy còn nghèo khó nhưng thấy hoàn cảnh các cháu qúa éo le nên dân bản tổ chức quyên góp gạo để hỗ trợ thêm cho các cháu nhưng cũng không thấm vào đâu bởi bà con dân bản cũng còn nghèo lắm”. 

Trước tình trạng trên người dân bản tỏ ra hết sức lo lắng. Bởi theo thống kê của UBND xã Tam Chung thì trong số những người chết vì nhiễm HIV ở bản Poọng trong những năm gần đây có cả phụ nữ và trẻ em, còn lại chủ yếu là thanh niên và trung niên. Năm 2009 số người chết vì AIDS là 10 người nhưng số trẻ em sinh mới trong bản chỉ có 4 em. Ma tuý và căn bệnh thế kỷ như sợi dây vô hình trói người dân bản Poọng với cái đói, cái nghèo. 

Chính quyền địa phương nơi đây đang tìm mọi cách để ngăn chặn tình trạng này và tích cực trong công tác tuyên truyền giúp bà con dân bản nhận thức và có cách phòng tránh tệ nạn ma tuý và căn bệnh thế kỷ này. 

Duy Tuyên  - Lê Thắm