1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bàn giao thi thể 8 nạn nhân vụ chìm tàu tại Quảng Ninh

(Dân trí) - Đến chiều 19/2, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 8 thi thể trong vụ chìm tàu cho đại diện Đại sứ quán của 5 nước có nạn nhân thiệt mạng. 2 nạn nhân còn lại sẽ được bàn giao khi hoàn tất các thủ tục.

Chiều nay, 19/02, tại bệnh viện đa khoa Bãi Cháy, 3 thi thể nạn nhân đầu tiên vụ tàu chìm gồm 2 nữ du khách người Thụy Điển là Bankestad Viola Birgitta (SN 1991), Krok Anna Ellen (SN 1990) và 1 nam người Anh là Mccormick Stuart (SN 1980) được bàn giao cho sứ quán hai nước.
 
Đại sứ quán vương quốc Thụy Điển và vương quốc Anh ủy quyền hợp pháp cho Công ty TNHH dịch vụ HADY tại Hà Nội do ông Nguyễn Bình Minh làm đại diện có trách nhiệm nhận và chuyển thi thể cùng hộ chiếu 3 nạn nhân về nước.

Buổi bàn giao diễn ra với sự có mặt của đầy đủ các đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh. Nghi lễ bàn giao thi thể 3 nạn nhân đã được cử hành chu đáo với sự tham gia của đội quân nhạc tiễn đưa. Trong lời chia buồn và đọc quyết định bàn giao các thi thể nạn nhân vụ đắm tàu, ông Nguyễn Văn Chiểu - Giám đốc Sở ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh nói: “Thay mặt các cơ quan chức năng của tỉnh, tôi xin thông qua Đại sứ quán Thụy Điển gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình nạn nhân. Chúng tôi mong muốn các cơ quan đại sứ quán, bạn bè trong nước và quốc tế thấu hiểu và chia sẻ trước sự cố ngoài ý muốn này”.

Bàn giao thi thể 8 nạn nhân vụ chìm tàu tại Quảng Ninh - 1
Nghi lễ truy điệu các nạn nhân tại buổi bàn giao. (Ảnh: Anh Thế)
 
Về Công ty TNHH dịch vụ HADY tại Hà Nội, ông Nguyễn Bình Minh cho biết, đã làm xong các thủ tục để đưa thi thể nạn nhân người Anh về nước trong ngày 23/02. Với 2 nạn nhân người Thụy Điển, sẽ nhanh chóng thống nhất các thủ tục và thời gian với Đại sứ quán Thụy Điển để đưa thi thể các nạn nhân về nước sớm nhất.
 
Ông Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Khi tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra, ngay lập tức chúng tôi đã nhanh chóng có mặt để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn với tinh thần trách nhiệm cao. Với các nạn nhân tử nạn, chúng tôi đã chỉ đạo cho tất cả các ban, ngành liên quan liên tục túc trực 24/24 giờ kể cả ngày nghỉ để tiến hành các thủ tục một cách nhanh nhất với Đại sứ quán các nước nhận thi thể công dân nước mình về an táng”.
 
 
              
Bàn giao thi thể 8 nạn nhân vụ chìm tàu tại Quảng Ninh - 2

Đại diện hợp pháp Đại sứ quán 3 nạn nhân làm thủ tục nhân thi hài và hộ chiếu tại lễ ký bàn giao. (Ảnh: Anh Thế)
 
Đến chiều tối nay đã bàn giao 8 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu cho đại diện Đại sứ quán các nước Thuỵ Điển, Anh, Pháp, Mỹ, Nga. 2 nạn nhân còn lại sẽ được bàn giao khi hoàn tất các thủ tục. 
                       Anh Thế - Quốc Đô