1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Bãi triều chung bị một số cá nhân lấn chiếm

(Dân trí) - Hàng chục chủ tàu thuyền của ngư dân vùng ven biển xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc) đang rất bức xúc trước việc khu vực Bãi Ngang đã bị một số cá nhân bao vây, ngăn cản không cho tàu thuyền của ngư dân ra vào.

Bãi triều chung bị một số cá nhân lấn chiếm    - 1
Chòi của các đối tượng lấn chiếm dựng lên để canh giữ không cho ngư dân ra vào lạch.
 
Theo phản ánh của các chủ tàu thuyền ở các thôn Minh Phúc, Minh Hải, Minh Đức, xã Minh Lộc (Hậu Lộc) thì khu vực Bãi Ngang (Bãi triều) trước đây là nơi dành cho nhân dân khai thác tự do và là nơi neo đậu tàu thuyền.
 
Tuy nhiên thời gian qua đã bị một số đối tượng đã tự động cắm vật cản, hút cát tạo bãi nuôi trồng hải sản khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến luồng lạch ra vào của tàu thuyền và gây bức xúc trong nhân dân.
 
Trước sự việc trên, đã nhiều lần ngư dân nơi đây làm đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền huyện Hậu Lộc nhưng vẫn chưa được chính quyền quan tâm giải quyết.

 

Theo quan sát thực địa của chúng tôi tại khu vực Bãi Ngang tính từ chân kè biển ra 500 m những hàng cọc mọc lên tua tủa, nhiều chòi canh của các đối tượng dựng lên để canh giữ không cho tàu thuyền và ngư dân ra vào khu vực này. Bên cạnh đó việc hút cát tạo bãi để nuôi ngao của các hộ dân này còn gây cản trợ tàu thuyền đi lại.
 
Đã nhiều lần các chủ tàu thuyền “cố tình” đi vào vùng “cấm” nên xảy ra xô xát giữa hai bên. Nhiều chủ tàu thuyển còn bị đe doạ phá hoại phương tiện nếu cố tình đi vào khu vực vốn là khu khai thác tự do và neo đậu tàu thuyền của bà con.
 
Anh Nguyễn Quang Dự, thôn Minh Phúc bức xúc: “Nhiều lần chúng tôi đi biển về chạy vào lạch đã bị gãy chân vịt vì va phải cọc và những ụ cát, còn bị một số đối tượng vây đánh. Đây là khu vực neo đậu tàu thuyền và khai thác hái sản tự do của bà con, nhưng không hiểu sao lại bị một số đối tượng bao vây chiếm giữ? Người dân chúng tôi khổ lắm nhưng không biết kêu ai cả”.
 
Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Quang Thái, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hậu Lộc cho biết, UBND huyện đã xây dựng phương án nhằm khai thác tiềm năng khu vực vùng triều. Tuy nhiên chưa cho phép tổ chức hay cá nhân nào đấu thầu hay thuê đất mặt nước thuộc khu vực Bãi Ngang ở xã Minh Lộc. Gần đây chúng tôi có nhận được một số kiến nghị của các chủ tàu thuyền và bà con nơi đây phản ánh về tình trạng khu vực này bị một số cá nhân lấn chiếm.
 
Ngày 31/5, phòng TNMT tổ chức Hội nghị để khảo sát và báo cáo lên UBND huyện Hậu Lộc. Sau khi tổ chức khảo sát đến ngày 1/6, phòng TNMT đã có thông báo gửi UBND xã Minh Lộc, Đồn biên phòng 114, Công an huyện, đồng thời thông báo cho các hộ dân lấn chiếm tự tháo dỡ các vật cản trong khu vực Bãi Ngang.
 
Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay thì các đối tượng tự ý lấn chiếm vẫn chưa tháo dỡ các vật cản và vẫn có hành vi ngăn cản tàu thuyền và các hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân trong khu vực này.
 
Trần Lê