1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bãi rác lớn bậc nhất Quảng Bình cháy âm ỉ, "om" khói độc suốt 1 tuần

(Dân trí) - Một bãi rác lớn ở xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bỗng nhiên bốc cháy khiến hàng chục hộ dân nơi đây bị khói bao trùm.

Bãi rác tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy là một trong những bãi rác lớn nhất của tỉnh Quảng Bình. Hơn một tuần qua, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và cháy và âm ỉ tại đây tạo nên những cột khói lớn bao trùm lên cả khu dân cư. Khói độc bao phủ suốt nhiều ngày, cộng thêm thời tiết hanh khô, nắng nóng khiến người dân vô cùng khó chịu.

Bãi rác bốc cháy khiến khói bụi nghi ngút
Bãi rác bốc cháy khiến khói bụi nghi ngút

“Từ khi bãi rác cháy đến nay đã gần 10 ngày rồi, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn hết, từ người già cho đến trẻ em tối không ngủ được, vừa nằm vừa bịt khẩu trang, mặc dù nhà đóng kín cửa nhưng hơi khói chui vào không thở nổi”, chị Lê Thị Diệp ở thôn Lục Sơn, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy bức xúc.

Sau khi nhận được tin về đám cháy, chính quyền huyện Lệ Thủy đã phối hợp với các bên liên quan nỗ lực dập lửa tránh ảnh hưởng đến người dân. Ông Nguyễn Văn Thạo, Đội trưởng Đội Môi trường đô thị huyện Lệ Thủy cho biết: “Lãnh đạo cơ quan đã trực tiếp đến để kiểm tra, đồng thời điều động các phương tiện, máy xúc, vòi rồng tưới nước xử lý đám cháy triệt để, lửa vẫn âm ỉ cháy thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm”.

Mặc dù UBND huyện Lệ Thủy đã kịp thời phối hợp với Đội Môi trường đô thị của huyện Lệ Thủy điều động các phương tiện dập lửa nhưng do bãi rác lớn, nhiều tầng, lớp, rác thải ẩm ướt khó xử lý nên ngọn lửa vẫn cứ âm ỉ bên trong.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: “Chúng tôi phải dùng các máy xúc lật tung rác lên rồi tưới nước vào mới dập tắt được ngọn lửa. Trong thời gian tới, do việc xây dựng bãi rác chưa hoàn chỉnh nên qua hằng năm huyện sẽ bổ sung một số kinh phí để cải tạo. Đặc biệt trong năm 2016 huyện đã tập trung kinh phí để xử lý dứt điểm việc thiếu chổ đổ rác và xử lý vấn đề ô nhiễm.”


Hiện lửa đã được dập tắt nhưng khói độc vẫn bao trùm.

Hiện lửa đã được dập tắt nhưng khói độc vẫn bao trùm.

Theo quy hoạch, bãi rác ở xã Trường Thủy rộng hơn 25.400m2 được đưa vào sử dụng từ năm 2007, sửa chữa nâng cấp năm 2009. Bãi rác có 3 khu chôn lấp với diện tích khoảng 15.000m2. Bãi rác này là nơi tập trung rác thải của tất cả các xã trong huyện Lệ Thủy, qua nhiều năm lượng rác gom từ các xã khác đưa về hàng ngàn mét khối nhưng không được xử lý đã trở thành ''núi rác'' bốc mùi nghiêm trọng.

Hiện công tác dập tắt ngọn lửa, cũng như xử lý khói độc gây ô nhiễm bốc lên từ đám cháy vẫn đang được chính các cấp chính quyền địa phương nỗ lực triển khai để sớm dập tắt ngọn lửa, giúp người dân an tâm sinh hoạt.

Đặng Tài