1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bài học đắt giá về đám cưới không hôn thú

(Dân trí) - Bài báo “Cô dâu trẻ tủi nhục vì hai chữ trinh tiết” đăng trên Dân trí ngày 29/2 đang được nhiều bạn đọc quan tâm và tỏ thái độ bất bình. Ngày 1/3 phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với các Bác sĩ, luật sư, nhà tâm lý về vụ việc này.

PGS. TS Bùi Thị Mùi, trưởng bộ môn Tâm lý giáo dục trường Đại học Cần Thơ lý giải:

 

“Trong vụ việc này con trẻ dở ít, cha mẹ dở nhiều hơn. Làm đám cưới mà không đăng ký kết hôn là một thiệt thòi cho cả hai bên đặc biệt phía nữ, vì câu nói cửa miệng: “Trai làm nên năm thê, bảy thiếp/ Gái chính chuyên chức tiết một chồng” vẫn là quan niệm thường trực của nhiều người. Đó cũng chính là sự bất bình đẳng về quan hệ tình dục ở Việt Nam”.

 

Tiến sĩ Mùi nêu câu hỏi, tại sao không đặt vấn đề trinh tiết đối với đàn ông?

 

Nếu không có cách nhìn mở thì mâu thuẫn và ly hôn ở các gia đình ngày càng nhiều. Khi phụ nữ lấy chồng thường ít đặt ra vấn đề quá khứ và trinh tiết của người đàn ông, tại sao đàn ông đặt vấn đề trinh tiết ở phụ nữ là hàng đầu và gần như bắt buộc?

 

Theo một thẩm phán có thâm niên xử án hôn nhân gia đình tại TP Cần Thơ, về lý, việc gia đình ông Hoàng Năm cưới vợ mới cho con trai không có gì trái pháp luật vì đám cưới của Xuân T và Phúc Duy trước đó chỉ là việc làm theo thuần phong mỹ tục, còn quan hệ hôn nhân của họ chưa được xác lập qua thủ tục đăng ký kết hôn vì vậy không có giá trị pháp lý. 

 

Xung quanh việc trao, gửi nữ trang bên nói có, bên bảo không,việc này cũng không có căn cứ để xét xử. Riêng về tình, việc rũ bỏ một con người không thể “tàn khốc” và nhẫn tâm như thế!

 

Theo Bác sĩ Nguyễn Hữu Dự, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ: Về khoa học và thực tế, màng trinh có rất nhiều loại: hình vành khăn, hình khế, hình có cầu nối, nhiều lỗ, một lỗ, màng bít, hình bán nguyệt…

 

Những người có màng trinh dạng hình vành khăn, hình khế, hình bán nguyệt có thể không bị rách và không ra máu khi quan hệ tình dục lần đầu mà chỉ có thể co dãn, tùy vào mức độ dày mỏng để có thể nói rách hay không rách.

 

Cũng theo bác sĩ Dự màng trinh có thể mất trong quá trình sinh hoạt như: làm việc nặng, bị té ngã, tập thể dục…và màng trinh dạng: Nhiều lỗ, một lỗ, màng bít, cầu nối thì càng dễ bị mất. Tuy nhiên để biết chính xác còn hay mất thì phải giám định y khoa.

 

Trong cuộc hôn nhân này với Nguyễn Thị Xuân T thì được mất, hơn thua rồi cũng đến lúc khép lại. Cô nói trong mệt mỏi: “Giờ đây tôi chỉ mong được bình yên để làm lại cuộc đời”.

 

Có thể  Xuân T rồi sẽ hạnh phúc với người đàn ông khác nhưng sự mất mát, đau thương và tủi nhục về cuộc hôn nhân tan vỡ này là bài học cho nhiều bạn trẻ khi bước vào đời, như lời của vị thẩm phán muốn được giấu tên: Hôn nhân cần sự tình nguyện từ cả hai phía và tình yêu cũng cần có sự xác nhận của pháp lý nếu không rất mơ hồ, mong manh.
 
 

Chiều 01.03, nguồn tin từ cơ quan Công an cho biết, theo đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Ba và con là Nguyễn Đặng Xuân T, cơ quan nghiệp vụ của Công an đã điều tra và kết quả clip sex trong đơn trình báo được phát tán từ nước ngoài và trang phục của các nhân vật trong đoạn phim trên không phải là của học sinh, sinh viên Việt Nam.

 

Phạm Tâm