1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng 37 độ C

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay (25/8) tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở khu vực này còn kéo dài vài ngày tới.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hoạt động của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày hôm nay (25/8) tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài vài ba ngày tới.

12-copy-4c31d

Miền Bắc và miền Trung nắng nóng tiếp tục kéo dài vài ngày tới

Tuy nhiên, khoảng chiều tối và đêm nay (25/8) ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa giông. Trong cơn giông có thể có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 mét, biển động. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm nay (25/8):

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 36 độ C.

Nguyễn Dương