1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt đến hết tuần

(Dân trí) - Theo đại diện của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng sẽ xảy ra ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ hôm nay (14/5) đến cuối tuần.

Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt đến cuối tuần. (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).
Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt đến cuối tuần. (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Trưởng phòng dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, trong suốt tuần này, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng sẽ xảy ra ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Dự kiến đợt nắng nóng diện rộng này sẽ giảm nhiệt từ ngày 20/5 ở Bắc Bộ và từ ngày 21/5 ở Trung Bộ và có thể kết thúc khi có một đợt không khí mát từ phía Bắc ảnh hưởng tới nước ta gây mưa rào và giông trong nửa đầu tuần sau, khoảng từ 23 đến 24/5.

"Những nơi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C) sẽ là khu vực Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội và vùng núi từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ có thể đạt 37 - 38 độ C. Các khu vực còn lại sẽ phổ biến từ 35 - 37 độ C" - Tiến sĩ Lâm cho biết.

Về tình hình nền nhiệt trong những ngày cuối tháng 5 và dự báo đặc điểm nắng nóng năm nay trên cả nước, Tiến sĩ Lâm thông tin: Đợt nắng nóng đầu tháng 5 mới là đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên trong năm 2018 xảy ra ở Bắc Bộ, muộn hơn so với mọi năm (thường tháng 4 hàng năm đã bắt đầu có nắng nóng, ví dụ tại Hà Nội ngày 11/4/2006 tại đã nóng 39 độ C, 6/5/2003 đã nóng 40 độ C; 1/5/2012 đã nóng 39.6 độ C).

Cũng theo Tiến sĩ Lâm, nắng nóng năm 2018 xảy ra muộn do trong tháng 4/2018 đã có mưa nhiều hơn so với mọi năm (tại Hà Nội mưa phổ biến 100-140mm so với trung bình nhiều năm (TBNN) là 70-90mm, tại Sơn La phổ biến 100-150mm so với TBNN là 100-120mm; Nghệ An 100-150mm so với TBNN: 50-70mm). Mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nhiều bởi trong tháng 4/2018, không khí lạnh vẫn hoạt động khá đều đặn, mỗi đợt không khí lạnh dồn xuống lại mang theo mưa và khiến cho nhiệt độ không tăng cao được. Nhiệt độ cao nhất trong ngày suốt tháng 4/2018 ở mức dưới 32 độ C. Ngày cao nhất trong tháng 4 là ngày 30/4: 31.5 độ C và ngày 21/4: 31,2 độ C.

Ngày 7 và 8/5/2018 là lần đầu trong năm 2018 thủ đô Hà Nội có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt phổ biến 35-37 độ C, riêng Hà Nội 38 độ C.

"Cao điểm của mùa nắng nóng 2018 sẽ xảy ra trong các tháng 5-6-7/2018, từ cuối tháng 7/2018, cường độ nắng nóng sẽ giảm dần do mưa rào và giông, mưa do bão và áp thấp nhiệt đới sẽ xảy ra nhiều hơn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, hạn chế bớt quá trình tăng nhiệt" - Tiến sĩ Lâm nói.

Ngoài ra, theo Tiến sĩ Lâm, nhiệt độ cao nhất trong năm 2018 tại các tỉnh Bắc Bộ có thể đạt mức 38-39 độ C, cá biệt một số nơi như Sơn La, Hòa Bình có thể xuất hiện nắng nóng 40 độ C.Tại Trung Bộ nắng nóng gay gắt hơn một chút, cao nhất đạt 39-40 độ C, có nơi có thể xảy ra nhiệt độ quanh ngưỡng 41-42 độ C.

Nguyễn Dương