1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Bộ giảm nhiệt từ ngày mai

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của rìa cơn bão Morakot, hai ngày qua thời tiết Bắc Bộ oi nóng, rất khó chịu. Từ ngày mai (11/8), cường độ nắng nóng sẽ giảm xuống; đêm có mưa rào rải rác.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn TƯ, cho biết, do ảnh hưởng của rìa xa cơn bão Morakot đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), Bắc Bộ trong hai ngày qua đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng; nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 - 37 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Yên Bái và Phố Ràng 38 độ C, Quỳnh Nhai 38,5 độ C, Lào Cai 38,5 độ C, Tuyên Quang 37,5 độ C, Hà Nội 36,8 độ C.

Hiện nay, đới gió Tây Bắc khô ở Bắc Bộ vẫn duy trì cường độ mạnh. Do vậy, ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn tiếp tục duy trì kiểu khí hậu nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ bên ngoài độ đo được vào buổi trưa lên tới 38-39 độ C. Đêm nay, người dân vẫn tiếp tục hứng chịu cảm giác nóng nực, khó chịu, gây mệt mỏi.
 
Tuy nhiên, “bắt đầu từ mai (11/8), nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ giảm xuống, đêm có mưa rào rải rác vài nơi và sẽ duy trì như vậy đến hết tuần” - ông Hải cho biết.

Thanh Trầm