1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bà con kiều bào là một bộ phận máu thịt không thể tách rời”

(Dân trí) - “Bà con kiều bào là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nguồn lực về trí tuệ và có đóng góp kinh tế không nhỏ cho đất nước”, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định.

Ngày 15/2, tại TPHCM, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp cùng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố tổ chức gặp mặt thân mật 400 kiều bào tiêu biểu ở TPHCM và một số địa phương phía Nam hiện đang sống ở các quốc gia, vùng lãnh thổ về quê hương đón Tết Giáp Ngọ 2014.

Tham dự buổi họp mặt có sự hiện diện của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo UBND, UBMT TPHCM…

Bà Lương Bạch Vân, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết, trong những năm qua, do khủng hoảng kinh tế thế giới, cuộc sống của kiều bào còn nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, nguồn kiều hối gửi về nước vẫn tăng đều. Năm 2013, kiều hối gửi về nước qua các ngân hàng đạt 11 tỷ đô la, được sử dụng trong đầu tư kinh doanh bất động sản, hỗ trợ vốn, thiết bị, công nghệ…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe 4 kiều bào tiêu biểu có nhiều thành tựu đóng góp cho sự phát triển của thành phố báo cáo tham luận về những lĩnh vực tâm huyết, mong muốn tiếp tục được đóng góp cho đất nước đó là: Phát triển công nghệ sinh học tại TPHCM của TS. Nguyễn Quốc Bình (kiều bào Canada, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM); phát huy tiềm lực của kiều bào trong công nghệ thông tin của TS. Ngô Đức Chí (kiều bào Bỉ, Tổng giám đốc Công ty Global CyberSoft); xây dựng ngành học mới “Kỹ thuật y sinh” của GS. TS Võ Văn Tới (kiều bào Mỹ, trưởng bộ môn Kỹ thuật y sinh Trường đại học Quốc tế , thuộc đại học Quốc gia TPHCM); sản xuất trang phục mổ một lần  của Hà Ngọc Minh Phong (kiều bào Pháp, Giám đốc Công ty TNHH Viên Phát).

Bà con kiều bào là một bộ phận máu thịt không thể tách rời”
Kiều bào chụp hình cùng ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Từ Lương)

Đại diện Công an TPHCM cũng đã thông tin về thủ tục xuất nhập cảnh đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, năm 2013, có hơn 1 triệu lượt nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất - tăng gấp 10 lần so với năm 2004. Trong số đó có 70% về thăm thân nhân tại TPHCM. Hiện có khoảng 9.000 người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký lưu trú dài hạn tại TPHCM, trong đó 4.000 người hồi hương sinh sống lâu dài và nhiều người trẻ về nước làm việc theo hợp đồng từ ngắn hạn.

Nhân dịp này, GS. Trần Văn Khê đã chia sẻ với 400 kiều bào những giá trị văn hóa phi vật thể vô cùng to lớn của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ vừa được UNESCO vinh danh và xem biểu diễn đờn ca tài tử Nam bộ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, trong những thành tựu chung của đất nước năm 2013 có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng hơn 4 triệu kiều bào ta đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

“Bà con kiều bào là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nguồn lực về trí tuệ và có đóng góp kinh tế không nhỏ cho đất nước”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Nhân dịp xuân mới, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn kiều bào sống xa Tổ quốc ra sức học tập, lao động, sản xuất, chăm lo cuộc sống cho gia đình, đóng góp cho xã hội nước sở tại. Thông qua cuộc sống ở nước sở tại, kiều bào chính là những vị “đại sứ” về văn hóa, khoa học, giáo dục, xây dựng những tình cảm tốt đẹp giữa bạn bè quốc tế với quê hương Việt Nam.

Công Quang