1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Ẩu đả sau va chạm giao thông, một thanh niên thiệt mạng

(Dân trí) - Sau khi va chạm giao thông trong ngõ, 2 bên vừa đi vừa to tiếng với nhau rồi kết thúc cuộc “nói chuyện” bằng một vụ ẩu đả. Hậu quả, một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng16h30 ngày 22/5, tại khu vực trước nhà số 9 đường Hồng Hà (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên, khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Hữu Đức (SN 1989, ở phường Ngọc Hà, Ba Đình).
 
Ẩu đả sau va chạm giao thông, một thanh niên thiệt mạng - 1
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ án.

Trước đó, anh Đức đi xe trong ngõ 108 đường Nghi Tàm thì va chạm giao thông với một nhóm thanh niên. Hai bên vừa đi vừa to tiếng với nhau. Đến khu vực trước cửa nhà số 9 đường Hồng Hà, hai bên đã dùng dao kiếm để “giải quyết”.

Trong lúc ẩu đả, một đối tượng trong nhóm thanh niên trên đã rút dao chém liên tiếp vào người anh Đức, khiến nạn nhân bị trọng thương và tử vong ngay tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an phường Yên Phụ và quân Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được 2 đối tượng liên quan, gồm: Lê Ngọc Sơn (SN 1971, ở phường Yên Phụ, Tây Hồ) và Đỗ Bảo Ánh (SN 1985, phường Yên Phụ, Tây Hồ).

Tang vật thu được tại hiện trường là một con dao. Qua xác minh, đây chính là hung khí gây án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên