1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Áp thấp trái mùa gây mưa to tại miền Trung

(Dân trí)- Một đợt áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trái mùa dự báo sẽ gây mưa to đến rất to ở các tỉnh ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, đây là dấu hiệu có một năm có thể xảy ra nhiều thiên tai xảy ra.

Áp thấp trái mùa gây mưa to tại miền Trung - 1

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới (Nguồn: TTKTTVTW)
 
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 16h ngày 18/1, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 6,5 đến 7,5 độ Vĩ Bắc; 112,5 đến 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8.

Sau đó áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 20/1, ATNĐ cách bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau khoảng 380 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên vùng biển phía Tây của khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, các hiện tượng bão cũng như ATNĐ xuất hiện quá sớm từ đầu năm thường là dấu hiệu cảnh báo một năm có thể có nhiều thiên tai xảy ra.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư Bùi Minh Tăng, hiện ở Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên cũng đang xuất hiện mưa trái mùa và hiện tượng sẽ kéo dài trong khoảng 2-3 ngày đầu tuần này. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của nhiễu động sóng nhiệt đới.

Mặc dù mưa trái mùa sẽ giúp “giải khát” cho nhiều khu vực bị khô hạn nhiều tháng qua nhưng cũng có thể ảnh hưởng tới một số loại rau màu, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán ở các tỉnh phía Nam. Do vậy cần có biện pháp che chắn, bảo vệ thích hợp để tránh và giảm thiểu thiệt hại.

 P. Thanh