1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Anh trai rượt chém em đến tử vong

(Dân trí) - Trưa qua 4/1, hai anh em trai trú tại xóm 5, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân đã ẩu đả với nhau. Không kiềm chế được tức giận, người anh đã lấy dao rượt chém em đến tử vong.

Nguồn tin từ chính quyền xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân cho hay, khoảng 11h ngày 4/1, sau khi đi liên hoan đám hỏi về, Phan Xuân Hiền (58 tuổi) thấy em trai là anh Phan Xuân Hải (48 tuổi) đang trò chuyện với vợ mình là bà Nguyễn Thị Doãn (52 tuổi) trong nhà. Phan Xuân Hiền vào ngồi nói chuyện cùng, được một lúc thì 2 anh em xảy ra ẩu đả.

Trong chốc lát hai anh em Hiền và Hải không ngần ngại bê đủ thức ném nhau. Bị anh đá đít, người em chạy ra sân, vừa chạy vừa hăm dọa sẽ phá nát nhà anh.

Không kiềm chế được tức giận, Hiền vào bếp lấy dao đuổi theo, chém vào cổ Hải khiến em trai bị thương nặng.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, nhưng do vết chém làm đứt động mạch cổ, gây mất nhiều máu nên nạn nhân Phan Xuân Hải đã tử vong sau đó không lâu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường lập biên bản, bắt tạm giam Phan Xuân Hiền để phục vụ công tác điều tra.

Văn Dũng