1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Án tù cho đối tượng đánh công an để giải cứu đồng bọn

(Dân trí) - Sáng nay 23/6, TAND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tiến hành xét xử bị cáo Nguyễn Đăng Duẩn (19 tuổi, trú xã Hạ Trạch), người cầm đầu nhóm côn đồ gây trọng thương cho anh Phan Văn Nam - Công an huyện Bố Trạch.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin: ngày 2/2/2010, khi có hơi men trong người, Duẩn cùng một nhóm đối tượng gồm: Trần Văn Thành; Trần Trọng Hiếu; Đinh Văn Hùng; Lê Văn Tình cùng trú tại xã Hạ Trạch đứng ở ngã ba Bắc Trạch chơi.
 
Án tù cho đối tượng đánh công an để giải cứu đồng bọn - 1
Duẩn (áo kẻ dọc, đứng) tại phiên tòa.

Lúc đó, anh Đinh Xuân Văn vừa bước từ xe khách xuống, liền bị nhóm của Duẩn đến “gạ” đi xe ôm. Anh Văn từ chối thì bị cả nhóm lao vào đánh. Nhóm này truy đuổi anh Văn vào quán ven đường của anh Hoàng Minh Thuận. Anh Thuận can ngăn liền bị cả nhóm đánh và phá đồ đạc.

Nhận được thông tin, ba công an viên xã Bắc Trạch đã đến hiện trường, cùng nhân dân khống chế đối tượng Tình. Lúc này, anh Phan Văn Nam - Phó đội trưởng Đội CSGT-TT-CĐ Công an huyện Bố Trạch đi làm về thấy sự việc nên vào phối hợp giải quyết.

Khi đang khai thác đối tượng, 4 cán bộ công an bất ngờ bị nhóm của Duẩn vác gậy lao vào đánh để giải cứu đồng bọn. Anh Nam cùng các công an viên đã khống chế được 2 tên, nhưng do sơ suất đã bị Duẩn dùng gậy tre đánh thẳng vào mặt. Theo kết luận giám định pháp y về thương tích, anh Nam bị thương mắt phải làm giản đồng tử, đục và bán lệch thủy tinh thể, tỉ lệ thương tật tạm thời là 21%.

Sáng nay 23/6, TAND huyện Bố Trạch đã quyết định tuyên phạt Duẩn 18 tháng tù và bồi thường gần 20 triệu đồng về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Duẩn và đồng bọn còn bị khởi tố với tội danh “Chống người thi hành công vụ”, hiện cơ quan điều tra đang truy lùng nhóm đối tượng này để hoàn tất điều tra, đưa ra xét xử.

Hồng Kỹ