1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An táng hơn 60 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Sáng nay 10/5, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 32 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào tại nghĩa trang Quốc gia Đường 9 (TP Đông Hà).

Được sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân Lào, sau hơn 7 tháng tìm kiếm đội 584 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 32 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Savanakhet, trong đó có 1 liệt sĩ có tên là Lê Đe (đơn vị C7, phát hiện tại bản Phường, H.Sê Pôn), và một liệt sĩ tên Phương có di vật là một bi đông nước khắc tên của mình, hi sinh và mai táng ở Bản NaPô SumBum, huyện Salinxay, tỉnh Savanakhet Lào.
 
An táng hơn 60 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ảnh: Nguyễn Hương

 

Từ năm 1993 đến nay, đây là lần thứ 26 tại Quảng Trị diễn ra lễ đón nhận các liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Lào.

Trước đó, sáng ngày 8/5, tại nghĩa trang liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng diễn ra lễ truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Dự lễ truy điệu, đại diện nước CHDCND Lào có cấp Ủy, chính quyền tỉnh Bô-ly-khăm-xay. Về phía nước Việt Nam có Đại tá Trần Quốc Dũng, Phó Cục Trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, cơ quan Thường trực Ban công tác đặc biệt nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam làm trưởng đoàn; các ông Đinh Xuân Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và thân nhân các liệt sĩ cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương tham dự.

An táng hơn 60 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào
29 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại quê nhà

Trong 29 hài cốt liệt sĩ lần này có 15 hài cốt đã xác định được danh tính và quê quán, 1 hài cốt xác định được tên nhưng chưa xác định được quê quán. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã trực tiếp bàn giao 12 hài cốt liệt sĩ cho các gia đình đưa về quê an táng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban công tác đặc biệt đọc Điếu văn bày tỏ lòng thương tiếc và biết ơn vô hạn đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước anh em Việt – Lào.

An táng hơn 60 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Trước khi đưa các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trở về Hà Tĩnh an táng, các cấp ủy chính quyền, cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Bô-ly-khăm-xay đã long trọng tổ chức lễ cầu siêu tiễn đưa 29 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về đất mẹ.

An táng hơn 60 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào
 

Ngọc Huê - Cao Cường - Nguyễn Hương