1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Án chung thân cho "siêu lừa" gần 11 tỷ để... đánh đề

(Dân trí) - Ngày 15/12, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Nhật Lệ (40 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền mà Lệ chiếm đoạt của 8 người lên tới 10,9 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2006 đến tháng 7/2007, Nguyễn Thị Nhật Lệ đã tung tin cần tiền để mở cửa hàng kinh doanh vải lụa và đáo hạn ngân hàng. Để tạo lòng tin, Lệ dùng tiền vay được của người sau trả cho người trước.

Lãi suất của các khoản vay thường là 10%/tháng. Thậm chí, khi cần tiền nhiều và nhanh, Lệ đã nâng lãi suất lên 6%/10 ngày, tức là 18%/tháng. Bằng những chiêu thức trên, Lệ đã lừa đảo, chiếm đoạt 10,901 tỷ đồng của 8 cá nhân tại Đà Nẵng rồi bỏ trốn. Đến ngày 5/7/2007, Lệ mới ra đầu thú tại công an quận Hải Châu.

Khi HĐXX hỏi khoản tiền lớn như vậy đã đi đâu, Lệ trả lời: “Bị cáo đánh số đề”. Lệ cúi đầu: “Bị cáo có lớn mà không có khôn, bị cáo mong gỡ được ít, nhưng càng lấn sâu thì càng thua nhiều”.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Nhật Lệ án tù chung thân vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và phải trả lại hơn 9,6 tỷ cho người bị hại.

Trước khi bị bắt tạm giam, Lệ đang sống trong căn nhà chung với chồng, các tài sản khác đều bị xiết nợ. Vì vậy, các bị hại lo sợ rằng khả năng thi hành án sẽ gặp khó khăn lớn.

Quang Hải