1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Án chung thân cho kẻ giết người tình đồng tính

(Dân trí) - Ngày 28/9, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Huy (28 tuổi, ngụ P.9, Q.5, TPHCM) mức án tù chung thân về tội: “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Án chung thân cho kẻ giết người tình đồng tính - 1
Dẫn giải bị cáo Huy ra xe.
 
Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 5/2009, thông qua chat trên mạng internet, Huy quen biết với anh Trần Quang Hoan. Do cả 2 có quan hệ đồng tính nên đã nhiều lần hẹn hò đi uống cà phê và Hoan cũng nhiều lần chở Huy về nhà mình để quan hệ tình dục.
 
Khoảng 22h ngày 12/6/2009, sau khi nhậu xong, Hoan gọi điện thoại cho Huy đến siêu thị An Đông Plaza (Q.5) chở Hoan về. Huy bắt taxi đến nơi và lấy xe máy chở Hoan về nhà Hoan tại P.14, Q.Gò Vấp.
 
Về đến nhà, Hoan bảo Huy lên phòng ngủ lầu 1 ngồi chờ. Lát sau, Hoan lên và cởi hết đồ trên người mình rồi bắt Huy cũng phải cởi đồ để 2 người quan hệ. Huy không đồng ý vì đã khuya nên phải về nhà.
 
Thấy người tình không “chiều chuộng” nên Hoan lấy dao ra đe dọa bắt Huy cởi đồ. Huy liền chụp lấy con dao đâm liên tiếp 3 nhát khiến Hoan gục ngay tại chỗ. Sát hại “người tình” xong, Huy cướp của Hoan xe máy, laptop, điện thoại di động E71, 4 cuốn sách tiếng Anh… rồi tẩu thoát.
 
Trên đường đi, Huy vứt dao rồi đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 gửi xe. Huy lấy laptop, điện thoại, sách rồi đón xe về nhà.
 
(Tên nạn nhân đã thay đổi)
 
Công Quang