1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ăn chay, làm việc thiện trong mùa Vu Lan báo hiếu

(Dân trí) - Ngoài việc lên chùa lễ Phật và ăn chay, nhiều hoạt động thiện nguyện khác được tổ chức trong dịp rằm tháng 7 như: hiến máu nhân đạo, tặng quà giúp đỡ người nghèo, bông hồng xuống phố…

Lễ Vu Lan diễn ra vào tháng 7 âm lịch là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn với bậc sinh thành, nhắc nhở con cháu về chữ Hiếu và cũng là mùa ăn chay lớn nhất trong năm. Từ chùa chiền, quán xá đến tư gia, ở đâu cũng có các bữa cơm chay thanh tịnh.

Chị Hồng Ngọc, chủ quán chay Tuệ Không Quán ở quận Bình Thạnh cho biết: “Trong tháng 7 âm lịch, có người nguyện ăn chay cả tháng nhưng cũng có người chỉ ăn chay nửa đầu tháng. Cho nên từ đầu tháng đến nay, khách đến quán tấp nập, tôi phải nhờ thêm người đến phụ việc. Từ giữa tháng trở đi lượng khách sẽ giảm nhẹ, chỉ còn tăng khoảng 40% so với ngày thường nên tôi cũng đỡ cực hơn”.

Không chỉ lượng khách đến ăn tại các quán chay đông hơn mà nhiều người còn mua về để làm cỗ chay, cúng chay tại nhà. Chỉ từ 70.000 đ - 200.000 đ, các bà nội trợ ít thời gian nấu nướng đã có một mâm cúng chay từ 3-5 món. Các nhà hàng cũng nhân dịp Vu Lan tổ chức nhiều buổi buffet chay với nhiều mức giá: buffet chay 25 món giá 95.000 đ, 65 món giá 170.000 đ; những nhà hàng sang trọng hơn thì giá buffet cũng cao hơn: 60 món 250.000 đ…
 
Khách tấp nập tại quán chay trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1)
Khách tấp nập tại quán chay trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1)
Khách tấp nập tại quán chay trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1)
 
Các món chay được chế biến hấp dẫn, phong phú không thua món mặn

Các món chay được chế biến hấp dẫn, phong phú không thua món mặn
Vu Lan cũng là mùa làm ăn của các nhà hàng chuyên tổ chức tiệc buffet

Vu Lan cũng là "mùa làm ăn" của các nhà hàng chuyên tổ chức tiệc buffet

Ngoài việc lên chùa lễ Phật và ăn chay, nhiều hoạt động ý nghĩa khác trong mùa báo hiếu - xá tội vong nhân cũng được tổ chức trong dịp này. Tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) những ngày qua đã diễn nhiều chương trình dành cho Phật tử như: chương trình văn nghệ Hoa hồng tặng mẹ, Bông hồng cài áo, Bông hồng xuống phố, hiến máu nhân đạo, lễ hoa đăng

Vu Lan cũng là mùa làm ăn của các nhà hàng chuyên tổ chức tiệc buffet
Tăng ni và Phật tử tham gia chương trình hiến máu nhân đạo trong chương trình “Một giọt máu cho đi - một mạng người được cứu” trong chuỗi hoạt động mừng đại lễ Vu Lan 2014 tại chùa Diệu Pháp quận Bình Thạnh.
 
Vu Lan cũng là mùa làm ăn của các nhà hàng chuyên tổ chức tiệc buffet

Chương trình Hoa hồng xuống phố của nhóm Nguyện ước hồng dành tặng những bông hoa hồng cài áo cho người đi đường, những người đang làm việc chưa có điều kiện đi lễ chùa
 
Chùa Diệu Pháp tặng quà cho các gia đình khó khăn tại phường 13, quận Bình Thạnh.
Chùa Diệu Pháp tặng quà cho các gia đình khó khăn tại phường 13, quận Bình Thạnh.
Hồng Nhung