1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

91 thầy thuốc nhận giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông

(Dân trí) - Hôm qua 14/2, tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh này tổ chức Lễ kỷ niệm 220 năm ngày mất Ðại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và trao Giải thưởng cùng tên cho 91 thầy thuốc.

Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Bộ Y tế, Hội Ðông y Việt Nam, Viện Bỏng quốc gia, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành, cùng bà con dòng tộc Lê Hữu.

Ðại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) quê ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Năm 1746, ông về quê mẹ ở xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh sống cho đến khi mất. Trong thời gian này, ông đã sưu tầm, phát hiện và bổ sung 300 vị thuốc nam, thu thập tổng hợp gần 2.900 phương thuốc hay; để lại cho hậu thế bộ "Y tông tâm lĩnh" - một công trình khoa học về y học đồ sộ. Ngoài ra ông còn để lại tác phẩm nổi tiếng "Thượng kinh ký sự" năm 1782...

Nhân dịp này, 91 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền được nhận Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông do Bộ Y tế trao.

91 thầy thuốc nhận giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông - 1

Lãnh đạo Bộ Y tế cùng Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn cũng tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng Nhà văn hóa Lê Hữu Trác tại thị trấn Phố Châu. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 39,5 tỷ đồng, được xây dựng với quy mô 400 chỗ ngồi, trên diện tích trên 2.000m2, sẽ là nơi tổ chức các hoạt động lễ hội, giao lưu văn hóa, thể thao và là nơi giới thiệu, trưng bày các bài thuốc, các tác phẩm viết về Đại danh y Lê Hữu Trác. 

Văn Dũng - Minh Lý