1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

90 năm tù cho 12 bị cáo vụ án kè Bạch Đằng

(Dân trí) - Sau 5 ngày xét xử, hôm qua 20/9, tại phiên sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt tổng cộng 90 năm tù đối với 12 bị cáo trong vụ án kè Bạch Đằng với các tội đưa và nhận hối lộ, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả...

Theo đó, Lê Thanh Sơn, nguyên Phó giám đốc Xí nghiệp 3 thuộc Công ty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, phụ trách thi công công trình kè Bạch Đằng lĩnh 16 năm tù về tội tham ô tài sản và đưa hối lộ; Lê Mao, nguyên Phó giám đốc Sở nông nghiệp - phát triển nông thôn kiêm Trưởng ban quản lý dự án thuỷ lợi Phú Yên 11 năm tù với hai tội danh tham ô tài sản, nhận hối lộ; Nguyễn Khánh Tho, Phó ban quản lý dự án thuỷ lợi Phú Yên 9,5 năm tù về hai tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước; Mai Trong Oánh, Chủ nhiệm đề án thiết kế công trình kề Bạch Đằng và Nguyễn Hữu Thuận, cán bộ kỹ thuật thuộc Ban quản lý dự án thuỷ lợi Phú Yên đều bị 12 năm tù về tội tham ô tài sản; Lương Ngọc Ái, nguyên Giám đốc Sở kế hoạch- Đầu tư 7 năm tù về tội nhận hối lộ; Trần Đình Hải, Giám đốc Công ty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước là đơn vị trúng thầu 8 năm tù về tội đưa hối lộ; Trần Yên Khánh, một “cò” dự án 5 năm tù về tội đưa hối lộ; các bị cáo Phạm Văn Khanh (Chỉ huy trưởng công trình), Tăng Văn Đạo và Lê Hồng Chương (cán bộ giám sát), Lê Sỹ Tuấn (Đội trưởng thi công) từ 18 tháng đến 3 năm tù về tội tham ô tài sản.

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho Ban quản lý dự án thuỷ lợi Phú Yên (chủ đầu tư công trình kè Bạch Đằng) hơn 1 tỷ đồng và nộp lại số tiền đã đưa và nhận hối lộ là 1 tỷ 395 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong lần xét xử này, HĐXX không đề cập đến lời khai của các bị cáo Lê Thanh Sơn, Trần Yên Khánh trong phiên xét xử lần thứ nhất diễn ra vào tháng 7/2008 về việc có đưa tiền cho 1 số lãnh đạo (cả đã nghỉ hưu và đang đương chức) của tỉnh Phú Yên.

Chủ toạ phiên toà Võ Ngọc Linh tuyên: Trong quá trình thi công kè Bạch Đằng các bị cáo rút ruột công trình hơn 1 tỷ đồng. Để khắc phục hậu quả bên thi công đã chi ra gần 5 tỷ đồng nhưng công trình vẫn còn nhiều khiếm khuyết và dự án vẫn còn phải kéo dài.

UBND tỉnh Phú Yên phải bổ sung vốn để hoàn tất công trình. Hành vi của các bị cáo gây nhiều hậu quả về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, gây bất bình trong nhân dân, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và mất lòng tin trong nhân dân cần phải nghiêm trị.

Sông Ba