1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

8 năm tù cho nữ nhi “biếu tình” để… cướp tài sản

(Dân trí) - Chủ động làm quen rồi rủ những người đàn ông mới gặp vào nhà nghỉ, sau đó “đánh” thuốc ngủ vào đồ uống để cướp tài sản, sáng nay 25/9, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt 8 năm tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 19/4/2008, sau khi lân la làm quen với anh Nguyễn Xuân V, bị cáo Nguyễn Thị Bình (SN 1983, ngụ Phổ Xuân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tạm trú Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) đã chủ động rủ anh V đi nhậu rồi thuê nhà nghỉ để “tâm sự”.

Sau cuộc “mây mưa”, lợi dụng lúc anh V đi tắm Bình đã lén cho thuốc ngủ hiệu Rotundin đã tán nhỏ vào lon bia “người tình” đang uống dở. Nạn nhân uống bia ngủ say, Bình liền “ẵm” đi nhiều tài sản với tổng trị giá là 13,3 triệu đồng.

Trước đó ngày 28/3, cũng với cách thức tương tự, Bình đã thực hiện trót lọt 1 vụ cướp khác lấy đi của anh Nguyễn Văn H 3,7 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra Bình cũng khai nhận đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, cướp tài sản với thủ đoạn như trên ở Quảng Bình, Quảng Trị.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định tách chuyển hồ sơ các vụ việc này cho Công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị điều tra theo thẩm quyền.

Với tội danh “Cướp tài sản”, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên phạt Bình 8 năm tù giam, đồng thời bắt buộc Bình bồi hoàn giá trị tài sản đã cướp của các nạn nhân "háo ngọt".

H.K