1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

8 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại TPHCM

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa chấp thuận về chủ trương cho phép tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 tại 8 điểm trên địa bàn thành phố trong vòng 15 phút, đúng vào thời khắc giao thừa.

Đầu đường hầm sông Sài Gòn là điểm bắn pháo hoa tầm cao duy nhất trong giao thừa năm nay tại TPHCM
Đầu đường hầm sông Sài Gòn là điểm bắn pháo hoa tầm cao duy nhất trong giao thừa năm nay tại TPHCM

Cụ thể, thành phố sẽ triển khai bắn 1 điểm tầm cao và 7 điểm tầm thấp. Điểm bắn tầm cao duy nhất sẽ diễn ra tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, quận 2 để phục vụ người dân khu vực trung tâm thành phố. Tại địa điểm này, cư dân vùng trung tâm quận 1, quận 2, quận 4 đều có thể quan sát được. Địa điểm quan sát tốt nhất là tại các cao ốc khu vực trung tâm quận 1, bến Bạch Đằng, đường Võ Văn Kiệt, cầu Khánh Hội và cầu Thủ Thiêm.

7 điểm tầm thấp sẽ được bố trí tại các quận huyện vùng ven để phục vụ bà con ngoại thành. Cụ thể là tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9), Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Công viên Văn hóa Gò Vấp (quận Gò Vấp), sân bóng đá huyện Cần Giờ (huyện Cần Giờ), Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) và Khu Di tích Lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh).

Tùng Nguyên