1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

700 người Việt ở phía bắc Myanmar tạm thời ở khu vực an toàn

Hà Mỹ

(Dân trí) - Trước tình hình an ninh phức tạp ở nhiều bang thuộc khu vực phía bắc Myanmar, 700 công dân Việt Nam tạm thời ở khu vực an toàn. Nhiều trường hợp khác đang chờ được xác minh thông tin.

Chiều 23/11, trước câu hỏi của báo chí về tình hình người Việt ở khu vực phía bắc Myanmar là nơi đang có tình hình an ninh phức tạp ở nhiều bang, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hiện có khoảng 700 công dân Việt Nam tạm thời ở khu vực an toàn. 

"Nhiều trường hợp khác đang chờ được xác minh thông tin", bà Hằng nói. 

Trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán tại Myanmar làm việc với cơ quan chức năng sở tại để đề nghị bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt cơ bản cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện cho người Việt ra khỏi khu vực giao tranh.

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng cơ quan đại diện Việt Nam ở Myanmar, Trung Quốc phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin với cơ quan đại diện nước ngoài có công dân tại khu vực, làm việc với cơ quan chức năng Trung Quốc đề nghị hỗ trợ Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân.

"Thời gian tới, Bộ Ngoại giao tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc với các đầu mối tại khu lánh nạn, chuẩn bị sẵn sàng công tác bảo hộ công dân cần thiết để đưa công dân về nước sau khi thống nhất được phương án di chuyển", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh. 

Bộ Ngoại giao cũng tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng trong và ngoài nước để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn và sơ tán công dân sớm nhất có thể.

700 người Việt ở phía bắc Myanmar tạm thời ở khu vực an toàn - 1

Chiến binh của Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) trong chiến dịch ngày 2/11 (Ảnh: The Kokang).

Hôm 13/11, Bộ Ngoại giao dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cho biết những ngày qua, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp. Đây cũng là khu vực có đông công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc.

Trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không thật sự cần thiết, không nên đến hoặc tránh đến khu vực bang Shan, bang Kayin và bang Rakkaine, Myanmar.

Nếu đang ở các khu vực trên, người dân cần nhanh chóng có phương án chủ động sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam; thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar) để phản ứng kịp thời.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar: +959660888998.

- Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; +84 965 41 11 18. Email: baohocongdan@gmail.com.

Vùng biên giới Myanmar là nơi cư trú của nhiều nhóm vũ trang sắc tộc đã xung đột với chính quyền trong nhiều thập kỷ để giành quyền khai thác tài nguyên.

Từ cuối tháng 10, liên minh 3 lực lượng nổi dậy đã tiến hành tấn công quân đội Myamnar tại bang Shan ở phía đông bắc, giáp ranh với Trung Quốc, giành được một số thị trấn, khiến ít nhất 50.000 người phải rời bỏ nhà cửa theo số liệu Liên Hợp Quốc, cắt đứt các tuyến đường thương mại.

Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên chấm dứt xung đột.

Liên minh nổi dậy cho biết họ tới nay đã chiếm giữ hơn 100 tiền đồn quân đội. Các thị trấn ở vùng Sagaing thuộc miền trung Myanmar và nằm về phía tây bang Shan cũng bị tấn công.