1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Thọ:

65 kiều bào ưu tú cùng dâng hương ngày Quốc giỗ

(Dân trí) - Trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2013, như thường lệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tổ chức Đoàn đại biểu kiều bào dâng hương tiên tổ, cùng đón Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

Từ ngày 7-15/4/2013, đoàn đại biểu gồm 65 kiều bào ưu tú từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ về tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương 2013. Trong dịp này, Đoàn sẽ tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại tỉnh Cao Bằng như Pắc Bó, suối Lê Nin, núi Các Mác, thác Bản Giốc, dự Lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh và đồng bào tử nạn vì sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc tại nghĩa trang Thanh Sơn (Cao Bằng).

Theo dự kiến, trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2013, đoàn sẽ tham quan, dâng hương đền Quốc Mẫu Âu Cơ, đền Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền Hùng; cùng dự Lễ đón Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đoàn đại biểu kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng năm 2012 (Ảnh: K. Thủy).

Đoàn đại biểu kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng năm 2012 (Ảnh: K. Thủy).

65 kiều bào về dâng hương ngày Quốc giỗ là những gương mặt ưu tú, có đóng góp tích cực vào công tác cộng đồng cũng như các phong trào hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổ chức để bà con kiều bào về dự Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành hoạt động thông lệ từ nhiều năm nay của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Các hoạt động trên thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” và đạo lý tri ân, báo ân của dân tộc Việt Nam.

Quốc Đô