1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

6 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Chỉ trong các ngày 25-28/9, mưa lũ xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã khiến 6 người chết, 2 người mất tích. Hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, hư hại và nhiều công trình hạ tầng thiệt hại nặng nề.

Sáng 29/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại trong đợt mưa lũ xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày 25-28/9.

Theo báo cáo, những ngày qua, khu vực Trung Bộ và một số tỉnh Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa rất lớn. Trong đó, lượng mưa ở nhiều tỉnh, thành phố Trung Bộ phổ biến 250-500mm tập trung vào ngày 25-26/9. Tại Bắc Bộ, lượng mưa dao động 150-250mm trong các ngày 27-28/9.

Nguyên nhân của đợt mưa trên do khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hình thành ở giữa Biển Đông và đi thẳng vào đất liền Quảng Trị - Thừa Thiên Huế trong ngày 25/9. 

Mưa lớn đã gây lũ trên thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và một số tỉnh Bắc Bộ như Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam; gây ngập lụt vùng trũng, thấp; ngập sâu, sạt lở, ách tắc tại một số điểm đường giao thông, ngầm tràn, mức độ ngập lớn nhất lên tới 1-1,5m.

Thống kê thiệt hại cho thấy, mưa lũ đã làm 6 người chết và 2 người mất tích, trong đó ở Sơn La (2 người chết, 1 người mất tích), Thanh Hóa (2 người chết, 1 người mất tích), Hòa Bình (1 người chết) và Quảng Trị (1 người chết).

Ngoài ra, 504 ngôi nhà bị sập đổ, hư hại và nhiều công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại. Các tỉnh đang tổ chức thống kê, báo cáo.

6 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ - 1

Mưa lớn kéo dài sáng 28/9 khiến Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Những ngày tới, đơn vị chức năng các địa phương được yêu cầu tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất ngay sau lũ, sớm ổn định đời sống người dân; kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói.

Địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, trong đó tập trung đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, rà soát, sơ tán ngay những hộ dân trong khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn khi có mưa lớn.

Ngoài ra, huy động nguồn lực của địa phương khắc phục công trình hạ tầng bị hư hỏng; tổng hợp thiệt hại, nhu cầu (nếu có) báo cáo Ban Chỉ đạo để phối hợp với các bộ, ngành trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay (ngày 29/9), tỉnh Quảng Ninh và khu vực Bắc Trung Bộ còn duy trì mưa rào và dông nhưng lượng chỉ dao động 10-30mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ trở lại thời tiết khô ráo, mưa rải rác nhưng giảm hẳn về chiều. 

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông còn xuất hiện vào chiều tối và đêm nay với lượng 20-40mm, có nơi trên 60mm. Người dân đề phòng mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.