1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Festival nghề Huế 2013:

500 chú chim chào mào tụ hội thi tài

(Dân trí) - Hàng nghìn người (đa phần nam giới) đã có mặt tại Festival chim chào mào Huế 2013 để cùng nhau thi tài và thưởng thức thú chơi chim cảnh. Đây là hội thi chim chào mào có số lượng chim lớn nhất từ trước đến nay tại cố đô.

Sáng 28/4, không gian trước sân trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế bỗng trở nên rộn vang bởi tiếng chim hót vang. Hàng nghìn người yêu chim cảnh đã tụ hội về đây để thi thố, bình phẩm và thưởng thức tiếng hót của hơn 500 chú chim chào mào.

Festival chim chào mào Huế 2013 là hội thi chim có số lượng lồng chim tham gia thi tài lớn nhất từ trước đến nay. 500 chú chim của gần 40 đoàn đến từ Hà Nội, Huế, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đắc Lắc, Gia Lai, Tam Kỳ, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hội An, Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Ninh, Điện Biên, Đà Nẵng,…

Những chú chim thi đấu tốt sẽ ra giọng dài đều, thường tìm cách dọa nạt đối phương bằng các “đòn” bung cánh, xòe đuôi,… Chim bị loại vì không thi đấu tốt do có biểu hiện: ra giọng yếu, ham tắm nắm, xù lông, xỉa lông nhiều lần, lộn “mèo” 360 độ và cụt móng.

500 chú chim chào mào tụ hội thi tài
Hàng nghìn quý ông cả nước đã tụ tập về Huế để thi chim chào mào trong khuôn khổ Festival nghề Huế 2013 - "Tinh hoa nghề Việt"

Khoảng 50 lồng chim được phân vào 1 bảng đấu và treo gần nhau. Sau một khoảng thời gian thi thố. Các giám khảo sẽ dựa vào các tiêu chí chấm thi để loại dần các chú chim. Những chú chim dành chiến thắng trong 1 bảng đấu sẽ tiếp tục được xếp vào các bảng đấu khác để loại dần cho đến khi tìm ra chú chim quán quân.

Chim chào mào được xếp cạnh nhau khi hót thì sẽ dẫn đến “đè” giọng nhau, con nào giọng yếu sẽ sợ hãi, xù lông và hoảng loạn. Những chú chim này sẽ được đưa xuống, trùm khăn lại để hồi phục “tinh thần”.

Bác Hoàng – một người chơi chim cảnh cho biết: “Chơi chim mà để mãi trong nhà thì người nuôi chim sẽ chán mà chim cũng buồn. Vậy nên phải đem chim đi gặp bạn bè. Chủ nhân ngồi cà phê, giao lưu bình phẩm. Chim cảnh thì so tài thi thố, hót ca. Đó mới là cái thú vui tao nhã của việc nuôi chim”.

Chuyên môn của hội thi năm nay được nhiều dân chơi chim đánh giá rất cao bởi ban giám khảo uy tín, khách quan và các tiêu chí chấm điểm rõ ràng, cụ thể.

Kết quả chung cuộc: Giải nhất thuộc về chim của anh Ngô Văn Hoàng (Tp Huế). Giải nhì thuộc về anh Ngô Ngọc Văn (Tp Huế) và anh Phan Văn Định (Tp Đà Nẵng) đoạt giải ba. Đây là điều khá thú vị khi trong cuộc thi chim đầu tháng 4 năm nay tại thành phố Hội An, anh Định cũng đoạt giải 3 xếp sau 2 người chơi của Hội An.

Những lồng chim được bao bọc kỹ trước khi xung trận

Những lồng chim được bao bọc kỹ trước khi "xung trận"
 
Hơn 500 chú chim thi tài làm cả sân trường rộn tiếng chim líu lo

Hơn 500 chú chim thi tài làm cả sân trường rộn tiếng chim líu lo
Chào mào đang thi hát.

Chào mào đang thi hát.
Những lồng chim tinh xảo
Những lồng chim tinh xảo

Những lồng chim tinh xảo
Cuộc thi chim lớn nhất toàn quốc diễn ra ở Huế diễn ra cực kỳ sôi nổi

Cuộc thi chim lớn nhất toàn quốc diễn ra ở Huế diễn ra cực kỳ sôi nổi
Những lồng chim bị loại sẽ được tập kết trước bàn giám khảo để người chơi đến nhận về.

Những lồng chim bị loại sẽ được tập kết trước bàn giám khảo để người chơi đến nhận về.

Anh Việt - Đại Dương