1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

5 thanh niên lĩnh án vì giết người

(Dân trí) - Sáng nay (20/1), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét đối với 5 bị cáo đã gây ra cái chết của một thanh niên từ tháng 7/2009.

5 thanh niên lĩnh án vì giết người - 1
Các bị cáo trong phiên toà

Đó là các bị cáo: Nguyễn Xuân Chung (SN 1989), Nguyễn Văn Hoạt (SN 1986), Nguyễn Văn Linh (SN 1989), Nguyễn Văn Thành (SN 1992), Nguyễn Văn Sơn (SN 1991). Theo cáo trạng của VKS, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 21h30’ ngày 29/7/2009, Nguyễn Văn Chung rủ thêm Bạch Duy Hải và đồng bọn mang theo mã tấu, gậy, dao tìm đến nhà Nguyễn Xuân Chung (xóm 4, xã Nghi Phú) để "giải quyết".

Trong nhà Nguyễn Xuân Chung lúc bấy giờ có Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Thành. Hai bên lấy hung khí ra lao vào nhau. Kết quả Bạch Duy Hải bị chém nhiều nhát vào đầu, lưng và tay chết tại chỗ. Nguyễn Văn Linh bị chém vào tay. Sau khi gây án, nhóm Nguyễn Xuân Chung liền bỏ trốn nhưng đến ngày 17/8/2009, cả bọn đều sa lưới. 

Tại phiên toà, các bị cáo đều tỏ ra thành khẩn khai báo và nhận hết tội. Xét thấy hành động của các bị cáo mang tính bột phát, nguyên nhân của án mạng cũng xuất phát từ người bị hại nên TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Chung 6 năm tù giam, Nguyễn Văn Linh 5 năm tù, Nguyễn Văn Thành 4 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Văn Hoạt và Nguyễn Văn Sơn mỗi người 3 năm tù cho hưởng án treo, thời giam thử thách là 4 năm 6 tháng. 

Được biết các bị cáo đều không có nghề nghiệp ổn định. Riêng Nguyễn Văn Thành đã từng có 2 tiền án về tội chống người thi hành công vụ (6 tháng) và trộm cắp tài sản (12 tháng) nhưng được tại ngoại. Khi phạm tội Thành đang trong thời gian thử thách, vì vậy HĐXX đã quyết định tổng hợp cả 3 bản án, theo đó Nguyễn Văn Thành phải chịu hình phạt  5 năm 6 tháng tù giam. 

Hoàng Lam