1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

5 tên cướp nhí đánh người, cướp xe đạp

(Dân trí) - Lúc 12 giờ 30 phút ngày 18/4, em Lê Trung Hiếu (15 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đạp xe đi học. Trên đường đến trường, Hiếu bị một nhóm 5 thanh niên chặn đường.

Sau đó, 5 “người bạn không quen biết” này dẫn Hiếu đến trước nhà số 415B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình đánh và định cướp xe đạp. Tuy nhiên, một mình Hiếu đã dũng cảm chống cự 5 tên cướp nhí và giành lại được chiếc xe đạp. Cùng lúc này có người đi đến nên nhóm thanh niên bỏ chạy.

Em Hiếu về nhà kể lại sự việc với bác ruột là Lê Minh (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Ngay sau đó, ông Minh dùng xe gắn máy chở Hiếu đi tìm nhóm thanh niên trên.

Khi đến đường BC2 công viên Làng báo chí thì Hiếu gặp nhóm thanh niên trên. Hiếu tri hô được quần chúng hỗ trợ bắt giữ được tên Lê Nguyễn Thanh Hoàng (15 tuổi, ngụ Đồng Nai, tạm trú quận Tân Bình).

Hoàng khai nhận đã cùng Trần Phương Toàn (15 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và 3 tên Phát, Bảo, Chuột (chưa rõ lai lịch) chặn đường đánh em Hiếu để cướp xe.

Công an quận Tân Bình đã cho gia đình bảo lãnh Hoàng để củng cố hồ sơ xử lý sau. 

Công Quang