1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

5 ngày, 4 học sinh tử vong do đuối nước

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, tại huyện Phú Lộc, Phong Điền (tỉnh TT- Huế) liên tục xảy ra các vụ học sinh bị đuối nước dẫn đến tử vong. Đáng lo ngại, chỉ chưa đầy 1 tuần sau đợt nghỉ hè đã xảy ra 2 vụ tai nạn đuối nước khiến 4 học sinh tử vong.

5 ngày, 4 học sinh tử vong do đuối nước - 1

Cứ vào dịp hè trẻ lại rủ nhau tắm sông, suối, dễ dẫn đến những tai nạn thương tâm
 
Theo thông tin mà chúng tôi có được từ BGH trường THCS Lộc Điền (huyện Phú Lộc), vào khoảng 9 giờ 30 sáng 20/5, trong tiết nghỉ giải lao giữa giờ, 6 em học sinh của trường THCS Lộc Điền đã rủ nhau trốn học để đi tắm suối tại Khe Dài, thuộc Hồ Truồi (huyện Phú Lộc). Trong lúc mải chơi, hai em Đào Văn Mẫn và Hà Thị Ý Nga (cùng 15 tuổi), đều là học sinh lớp 9/2, trường THCS Lộc Điền, đã bất cẩn trượt chân té xuống suối. Do không biết bơi nên cả hai đã bị ngạt nước dẫn đến tử vong.

 

Ngay sau sự việc đau lòng xảy ra, lãnh đạo nhà trường và các thầy cô đã đến thăm, động viên và chia sẻ nỗi đau cùng với gia đình các nạn nhân. Theo thầy giáo Đoàn Xuân Thành - Phó Hiệu trưởng trường THCS Lộc Điền, thời gian gần đây, mặc dù lãnh đạo trường đã có những quy định cấm học sinh đi tắm suối trong giờ nghỉ giải lao nhưng một số học sinh vẫn lén lút trốn học đi chơi suối.

 

“Tình trạng các em học sinh lén lút đi tắm suối trong giờ giải lao đã khiến thầy cô giáo chủ nhiệm rất khó khăn trong việc quản lý sĩ số học sinh của mình. Để chấn chỉnh việc này, trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp quản lý chặt hơn về tình trạng học sinh trốn học đi chơi” - thầy Thành cho biết thêm.

 

Thông tin về cái chết thương tâm của 2 em học sinh ở trường THCS Lộc Điền (Phú Lộc) chưa nguôi thì dư luận ở Huế lại xôn xao trước một vụ chết đuối thương tâm khác. Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Thế Tôn, phụ trách Khối Tiểu học, thuộc Phòng Giáo dục huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin có 2 em học sinh của trường Tiểu học Phò Trạch (xã Bình Phong, huyện Phong Điền) vừa bị chết đuối do tắm suối vào trưa 24/5.

 

Theo lời kể của ông Tôn, vào khoảng 10 giờ 30 trưa 24/5, một nhóm học sinh gồm 5 em của trường Tiểu học Phò Trạch vừa nghỉ hè đã rủ nhau đi câu cá ở hồ Kiệt Bộng, xã Phong Bình. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, các em rủ nhau xuống sông tắm mát. Trong lúc mải chơi, 2 em Nguyễn Văn Hải (10 tuổi, học sinh lớp 5) và em Nguyễn Văn Đệ (9 tuổi, học sinh lớp 4), đều là học sinh của trường tiểu học Phò Trạch, bị trượt chân ngã xuống hồ. Do không biết bơi, hồ nước lại sâu nên 2 em đã bị hụt chân, ngạt nước dẫn đến tử vong.

 

Thầy giáo Lê Văn Huân - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phò Trạch - cho biết: “Cả 2 em đều có học lực giỏi, ngoan hiền. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Sau sự việc đau lòng, nhà trường cũng đã đến thăm, chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân”. 

 

Vương Hoàng