1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

448 phạm nhân được đặc xá

(Dân trí) - Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Trại giam Gia Trung (Tổng cục 8, Bộ Công an, đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang, Gia Lai) đã tổ chức buổi lễ tha tù trước thời hạn cho 448 phạm nhân được đặc xá trong đợt này.

Trong đợt đặc xá này, phạm nhân trẻ tuổi nhất là Rah Lan Bran (dân tộc J’Rai, bị phạt 3 năm tù giam, đã chấp hành 17 tháng tù); phạm nhân lớn tuổi nhất là ông Y Blết Byă (dân tộc J’Rai, 72 tuổi, bị phạt 14 năm tù giam, đã chấp hành 8 năm 4 tháng); phạm nhân có án phạt cao nhất là Trần Minh Lành (bị phạt 15 năm tù giam vì tội giết người, đã chấp hành án 5 năm 8 tháng).

Tất cả các phạm nhân được đặc xá là những người đang chấp hành án phạt tù, có nhiều cố gắng trong quá trình cải tạo, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, chấp hành nghiêm túc các tiêu chuẩn thi đua, nội quy trong trại giam.

 

1-1-4-1441115233091

Các phạm nhân chấp hành tốt đã được hưởng đặc xá của Chủ tịch nước

Được đặc xá, các phạm nhân đã hứa khi được về tái hòa nhập với cộng đồng sẽ tiếp tục phấn đấu, không để tái phạm tội, trở thành người có ích cho xã hội.

Ngoài ra, Ban Quản lý trại giam Gia Trung cũng đã tạo mọi điều kiện để các phạm nhân sớm về đoàn tụ với gia đình bằng cách: hỗ trợ tiền tàu xe cho các phạm nhân ở xa, tặng quà…

 

1-4-1-1441115233141

 

1-2-2-1441115233201

 

1-5-1-1441115233170

Không chỉ được hưởng đặc xá, các phạm nhân còn được tặng quà, hỗ trợ tiền xe

Thiên Thư

 

 

448 phạm nhân được đặc xá - 5