1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"36 phố mới mang tên thủ đô nước bạn: tính khả thi là 50/50"

(Dân trí) - KTS Trần Trọng Hanh, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội đánh giá, tính khả thi của ý tưởng hình thành 36 phố mang tên 36 thủ đô nước khác là 50/50, còn KTS Trần Huy Ánh đã đề xuất về vị trí cụ thể cho khu phố mới này.

PGS.TS, KTS Trần Trọng Hanh: Đây là ý tưởng hay

Đây là ý tưởng táo bạo và theo tôi khi người ta có ý tưởng như thế thì mình không nên gạt đi vội mà phải xem kĩ.

Nếu ta có một khu phố mới như thế sẽ tạo ra cơ hội cho nhiều người, nhất là những người chưa từng đi nước ngoài đến và biết, dù để thay thế được 36 thủ đô các nước trên thế giới là khó.

"36 phố mới mang tên thủ đô nước bạn: tính khả thi là 50/50" - 1
PGS. TS. KTS.Trần Trọng Hanh
Dĩ nhiên, để triển khai ý tưởng này cũng không đơn giản. Quĩ đất cho khu phố mới này phải rất cụ thể, bởi 36 thành phố nếu thu nhỏ quá bé như một mô hình thì chẳng có giá trị gì. Thêm nữa, 36 phố này, phố nào to hơn, phố nào nhỏ hơn, người ta cũng dễ bình luận. Đó là chưa kể, đi vào thực tế thì còn có đất không. …

Cũng còn nhiều chuyện nữa, chẳng hạn người ta bình luận là tại sao không phải là 37 hay một con số nào đó mà lại là 36, bởi thế giới có mấy trăm nước tại sao anh lấy có 36. Chữ số 36 không nói lên cái gì ngoài chuyện nhắc nhở 36 phố cổ, trong khi mình lại chọn 36 thành phố trên thế giới. Hai cái đó chẳng có gì liên quan đến nhau lại dính vào nhau có thể thành ra khiên cưỡng.

Về du lịch, người ta có thể tìm mọi cách để mọi người đến, nhưng về mặt giá trị văn hoá, giá trị về mặt kiến trúc cần phải xem xét.

Nếu xét về mặt kĩ thuật, ở Los Angeles người ta đã làm các khu phố của các nước khác trong trường quay, nhưng mà họ cũng nói trước “thật thì không bao giờ giả, giả không bao giờ thật”. Trung Quốc cũng đã làm trục đường phố, kiến trúc Ấn Độ, dù đó cũng chỉ là sự thu nhỏ.

Hiện tôi được biết UBND thành phố Hà Nội chưa tổ chức hội đồng nào để xem xét ý tưởng này. Tôi đánh giá, đây là ý tưởng hay và tính khả thi là 50/50.

KTS Trần Huy Ánh: mở vòng tay rộng lớn đến bạn bè

Bỏ qua những hoài nghi về chuyện gây chú ý hay đánh bóng gì đó, sáng kiến này thật đáng khích lệ. Kể gì thì cũng làm cho mỗi công dân thủ đô ý thức hơn vị thế hiện tại của thành phố quê hương giữa lòng bạn bè năm châu bốn biển.

Có bạn lo là bạn bè có cảm thông với ta hay không khi mà ngoài kia còn ngổn ngang đào bới, đây đó nhếch nhác bừa bộn? Những lo lắng ấy là có thật, nhưng chính sáng kiến này giúp cho mỗi người trong 6 triệu công dân thủ đô có ý thức hơn, mỗi khi làm việc gì thì nhớ ra là cần góp tay làm thành phố sạch sẽ, ngăn nắp tươm tất hơn.

"36 phố mới mang tên thủ đô nước bạn: tính khả thi là 50/50" - 2
KTS. Trần Huy Ánh
Có bạn lo là tên tuổi địa danh nào đó giữa đất “Thăng Long phi chiến địa”  mà lỡ ngày nào đó “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thì sao? Ấy là dịp để người Việt ta thể hiện cái bản lĩnh khoan dung, lấy hòa hợp làm gốc, lấy lẽ phải, tình thương yêu mà cư xử. “Không có đối thủ mãi mãi chỉ có đối tác mãi mãi” - cứ nghĩ vậy mà làm vậy thì có lẽ nào ta phải lo lắng đây.

Có những lo lắng về tính khoa học của đề xuất này, cá nhân tôi thì cho rằng cái lo lắng này mới… thiếu khoa học. Có vấn đề gì về định hình một khu phố có tính tượng trưng,  kết nối nhiều địa danh văn hoá có ý nghĩa. Tất nhiên là đất đai thì cứ phải đấu giá theo đúng luật thị trường (kẻo lại sa đà vào chuyện đầu cơ bất động sản).

Tại quận 13 Paris (Pháp) nổi tiếng là nhiều Việt kiều, không ít quán ăn VN do người Hoa sở hữu. Tại Hà Nội, nhiều quán phở Nam Định gia truyền do người Bắc Ninh làm chủ. Miễn sao cái khu phố đa quốc gia ấy khắc hoạ được đặc trưng văn hoá mà từng tên thành phố dùng  đặt tên cho đường phố, còn ai sở hữu công trình thì tuỳ.

Tôi xin đề xuất vị trí khu phố này nên ở quãng Tây Hồ Tây và khu Ngoại Giao đoàn (sát kề với Công viên Hoà Bình đang xây dựng) là thuận tiện hơn cả: gần gũi để bà con tới thăm thú, sáng sủa để hấp dẫn nhà đầu tư… Phố Tây ở ta thế nào phố Ta ở tây ra sao, cứ để thời gian sáng tạo, đừng bàn vội kẻo rối chuyện.

Ashui.com cùng với Quỹ văn hoá Hà Nội đã lập Website các thành phố 1.000 năm tuổi và mới thống kê ban đầu đã có 120 thành phố hơn 1.000 năm tuổi trên hành tinh có gần 200 quốc gia. Vậy nên, con số 36 phố là chưa đủ thắm cái tình, thoả tấm lòng cởi mở, cái vòng tay rộng lớn với đến bạn bè bốn phương của người và đất Thăng Long xưa nay.

Kim Tân(ghi)