1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

300 nghìn người và 500 tỷ cho cuộc tổng điều tra dân số

(Dân trí) - Ngân sách Trung ương đã đảm bảo 500 tỷ đồng kinh phí cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở bắt đầu từ 0h ngày 1/4/2009. Hơn 300.000 điều tra viên cũng sẽ được huy động để tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Trên 5.000 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ cấp huyện, xã, tổ chức bộ máy điều tra, in ấn tài liệu nghiệp vụ… đã được Tổng Cục thống kê (Bộ KH-ĐT) chuẩn bị sẵn sàng. 300.000 điều tra viên sẽ được tập huấn (thời gian kéo dài 8 ngày/lớp) để phục vụ yêu cầu điều tra về dân số và nhà ở trên toàn quốc làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2010-2020.

Cuộc điều tra cũng để cung cấp các thông tin giám sát việc thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết. Cuộc tổng điều tra sẽ bổ sung thêm nhiều tiêu chí so với cuộc điều tra năm 1999 như nghiên cứu người khuyết tật, thị trường lao động, mức độ tử vong trong quá trình thai sản, thực trạng nhà ở của người dân…

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, Nguyễn Đức Hoà, cho biết, đến nay Cục đã hoàn thành việc tổ chức bộ máy điều tra, hoàn thiện phương án, phiếu điều tra và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, hoàn thành công tác tập huấn theo kế hoạch. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 là cuộc điều tra lớn gồm nhiều hoạt động diễn ra trên một phạm vi rộng.

Trong xử lý số liệu, tổng điều tra lần này sẽ ứng dụng công nghệ quét tài liệu để nhập tin kết quả điều tra. Văn phòng ban chỉ đạo Trung ương cũng đã đảm bảo 500 tỷ đồng từ ngân sách để tiến hành cuộc tổng điều tra. Số tiền lớn được yêu cầu đảm bảo tiết kiệm, cấp phát kịp thời, chi đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng chế độ.

P.Thảo