1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

30 sổ hồng trao tay cho đại diện các chùa, nhà thờ, thánh thất ở TPHCM

Tâm Linh

(Dân trí) - "Có trong tay tờ giấy chứng nhận, chúng tôi được quyền sửa chánh điện đã xuống cấp sau 60 năm", Chánh hội trưởng của Thánh thất Cao Đài Liên Hoa Cửu Cung Thiên Đạo Học Đường (TP Thủ Đức) vui mừng nói.

Chiều 9/8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TPHCM tổ chức lễ trao 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác (sổ hồng) gắn liền với đất cho các tổ chức tôn giáo (chùa, nhà thờ, thánh thất...).

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Toàn Thắng cung cấp thông tin, từ năm 2005 đến nay đơn vị đã xem xét, trình công nhận và cấp được 802 giấy chứng nhận cho các tổ chức tôn giáo, với diện tích hơn 2 triệu m2.

30 sổ hồng trao tay cho đại diện các chùa, nhà thờ, thánh thất ở TPHCM - 1

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Tâm Linh).

"Sở biết được một số tổ chức tôn giáo chưa có giấy chứng nhận nên việc xin sửa chữa, xây mới, trùng tu chưa được thực hiện, phần nào cũng ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức. Sở cũng rất nhiều tâm tư và chia sẻ về điều này", ông Thắng nói.

Theo Giám đốc Sở, thực tế, đặc thù của công tác này là nguồn gốc, pháp lý đất đai, từng khu đất, từng cơ cở qua các giai đoạn, các thời kỳ, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, để áp dụng đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng Ban Tôn giáo TPHCM, cho biết, thành phố rất quan tâm đến công tác cấp sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo.

Theo Trưởng Ban tôn giáo, trong thời gian qua, sau đại dịch Covid-19, thành phố còn chậm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất cho các cơ sở tôn giáo.

Song, xét về quá trình lâu dài thì đến nay, thành phố đã cấp được sổ hồng cho khoảng 1/3 tổng số cơ sở và sẽ thúc đẩy thực hiện trong thời gian tới. Hiện TPHCM có 2.970 cơ sở tôn giáo và đã cấp sổ hồng cho hơn 800 cơ sở, đạt tỷ lệ khá lớn. Chỉ tiêu của thành phố phải đạt 100% các cơ sở tôn giáo được cấp.

30 sổ hồng trao tay cho đại diện các chùa, nhà thờ, thánh thất ở TPHCM - 2

Đại diện 30 cơ sở tôn giáo TPHCM trong buổi trao sổ hồng tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Ảnh: Tâm Linh).

Hiện nay thành phố có tổ công tác riêng theo dõi công việc này, làm sao để công việc cấp sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo một cách thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công tác cấp sổ hồng cho các chùa chiền, giáo xứ, thánh thất... hiện còn gặp một số vướng mắc khách quan lẫn chủ quan, do phụ thuộc công tác quy hoạch đô thị của từng địa phương; công tác quản lý giấy tờ, đất đai còn phức tạp; chồng lấn ranh giới, địa giới với các hộ dân...

"Tôi hy vọng các sở ban ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo toàn thành phố", Trưởng Ban Tôn giáo TPHCM cho biết.

Đại diện 30 cơ sở tôn giáo, hòa thượng Thích Minh Hóa đến từ Pháp viện Minh Đăng Quang (TP Thủ Đức) đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan ban, ngành thành phố cũng như Sở TNMT đã giúp đỡ các cơ sở tôn giáo hoàn thành hồ sơ.

"Được trao tận tay giấy chứng nhận này, chúng tôi hân hoan và sẽ phát huy, làm đúng những hoạt động tôn giáo tại cơ sở", hòa thượng Thích Minh Hóa bày tỏ.

Sư cô Thích Nữ Như Tánh đến từ chùa Thiên Hoa (đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7) bồi hồi cầm đọc đi đọc lại tấm sổ hồng, chia sẻ: "Tờ giấy này rất ý nghĩa".

Chùa Thiên Hoa mua đất năm 1971, hoàn tất ngôi chùa 1984. Trước đây chùa nằm trên phần đất của hộ dân. Sau nửa thế kỷ, chùa đã có mảnh đất thuộc sở hữu "chính chủ" để thuận lợi trong những việc tu bổ, xây dựng.

30 sổ hồng trao tay cho đại diện các chùa, nhà thờ, thánh thất ở TPHCM - 3

Sư cô đến từ chùa Thiên Hoa cầm trên tay tấm sổ hồng được trao hôm 9/8 (Ảnh: Tâm Linh).

Linh mục Phạm Quốc Hùng từ giáo xứ Tam Hải (phường Tam Bình, TP Thủ Đức) cũng bày tỏ niềm vui: "Đây là niềm vui không chỉ của tôi mà còn của toàn bộ giáo dân. Có giấy này từ nay chúng tôi an tâm hơn khi sinh hoạt tại giáo xứ với đúng pháp lý, pháp luật".

Linh mục cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà thờ Tam Hải với diện tích gần 3.000m2 và nhà thờ họ gần 2.000m2. Giáo xứ này có hơn 10.000 giáo dân sinh hoạt tại 2 nhà thờ.

"Thánh đường của chúng tôi xây dựng cách đây hơn 60 năm, sau nhiều lần sửa chữa thì cũng xuống cấp nhiều, muốn xây dựng lại. Chỉ khi có giấy chứng nhận sở hữu thì chúng tôi mới được cấp phép sửa chữa, và cải tạo những công trình phụ khác", Chánh hội trưởng Thiện Quang từ Thánh thất Liên Hoa Cửu Cung Thiên Đạo Học Đường (TP Thủ Đức) nói với phóng viên.

Đối với cơ sở tôn giáo lâu năm như Thánh thất Liên Hoa Cửu Cung Thiên Đạo Học Đường (xây từ năm 1939), đa phần đã xuống cấp nhiều công trình.

Sau khi được cấp sổ hồng, một số cơ sở sẽ tăng hoặc giảm diện tích sở hữu, ví dụ thánh thất nói trên được cấp giấy cho 3.300m2, trước đây là 6.000m2, giảm do chồng lấn ranh giới các hộ dân được quy hoạch lại.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đến giữa năm 2023, hơn 113.000 giấy chứng nhận được cấp đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

TPHCM đang triển khai kế hoạch với 7 nhóm giải pháp để giải quyết hơn 78.000 giấy chứng nhận đang còn vướng mắc về pháp lý, xác nhận nghĩa vụ tài chính, các doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ cấp giấy; vướng mắc về loại hình bất động sản mới, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung...