1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm khi đi câu cá

(Dân trí) - 5 cháu nhỏ rủ nhau đi câu cá, không may bị trượt chân xuống sông. Chỉ 2 cháu được cứu sống, 3 cháu chết đuối thương tâm. Vụ tai nan xảy ra sáng 6/6 tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Vào gần 10h sáng nay, 5 cháu gồm: Nguyễn Minh Anh S. (học sinh lớp 6), Nguyễn Minh Anh T. (học sinh lớp 4, cùng ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Thị Thu H. (học sinh lớp 3), Nguyễn Minh T., Nguyễn Thị Thu H. (cùng trú thôn Dương Nỗ Đông, xã Phú Dương) rủ nhau đi câu cá ở bến nước sông Phổ Lợi Hà, thuộc thôn Dương Nỗ Đông.

Không may trong lúc đi câu, các cháu bị trượt chân rơi xuống sông Phổ Lợi Hà. Anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1974, trú cùng thôn) chạy xe máy ngang qua bến nước trên, thấy các cháu đang chới với, vùng vẫy dưới nước thì vội nhảy xuống cứu được 2 cháu là Nguyễn Minh T. và Nguyễn Thị Thu H. Ba cháu S., T.. và H. đã bị tử vong sau khi được vớt lên bờ.


Nơi xảy ra vụ đuối nước khi 5 cháu bé đang câu cá (ảnh: T.Duy)

Nơi xảy ra vụ đuối nước khi 5 cháu bé đang câu cá (ảnh: T.Duy)

Cơ quan chức năng đã có mặt hiện trường để tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ chết đuối thương tâm trên. Được biết, hai cháu Nguyễn Minh Anh S. và Nguyễn Minh Anh T. là 2 anh em ruột, trong kỳ nghỉ hè về quê nội ở thôn Dương Nỗ chơi thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Chủ tịch huyện Phú Vang đã về gia đình các nạn nhân thăm hỏi động viên, hỗ trợ 1 nạn nhân đuối nước là 3 triệu đồng và chia sẻ, động viên cùng gia đình. Riêng 2 cháu được cứu sống được hỗ trợ 500 ngàn đồng/cháu.

Đại Dương