1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

200 hộ dân kê khai sai thiệt hại trong vụ Vedan

(Dân trí) - Có tới 200 hộ dân xã Thạnh An, Cần Giờ kê sai thông tin về thiệt hại trong vụ Vedan đầu độc môi trường huyện Cần Giờ.

Ngày 19/10, Ban chỉ đạo giải quyết bồi thường huyện Cần Giờ họp bàn thống nhất lần cuối trước khi chốt danh sách người dân được nhận tiền bồi thường thiệt hại của Vedan trong đợt 1.

Trong đợt này, sẽ có 357/839 hộ dân trong danh sách nhận tiền đền bù trên 22,7 tỷ đồng. Đây là những hộ dân thuộc khu vực chịu ảnh hưởng bởi hành vi “đầu độc” sông Thị Vải của công ty TNHH Vedan.

Ông Đoàn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, sau cuộc họp này, UBND huyện Cần Giờ và Hội nông dân huyện sẽ có cuộc họp lần nữa với Hội nông dân TPHCM để thống nhất phương án chi trả.

Dự kiến, sau 5 ngày niêm yết, Ban chỉ đạo giải quyết bồi thường huyện Cần Giờ sẽ thành lập các tổ chi trả bồi thường để tiến hành phát tiền theo danh sách.

Hiện nay, tại xã Thạnh An đã có tới 200 hộ dân kê khai thông tin chưa đúng hoặc cao hơn thực tế. Ngoài ra, UBND huyện cũng nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, thắc mắc có liên quan tới việc kê khai diện tích và số tiền ước tính thiệt hạ

“Chúng tôi đang cố gắng hoàn tất quá trình chốt danh sách một cách nhanh nhất để cho các hộ dân sớm nhận được tiền đền bù thiệt hại. Làm như vậy thì người dân mới có tiền để tái đầu tư ngư cụ, con giống, ổn định cuộc sống...”, thành viên Ban chỉ đạo giải quyết bồi thường cho biết.

Công Quang