1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

20 công nhân nhập viện khẩn cấp vì ngộ độc khí gas

(Dân trí) - Biết phân xưởng chế biến bị rò rỉ khí độc, lãnh đạo công ty đã cho công nhân nghỉ làm việc để khắc phục. Nhưng khi quay lại làm việc, các công nhân liên tiếp bị buồn nôn, chóng mặt, ói mữa...

Rất may các công nhân này được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

 

Sáng ngày 5/5, ông Tăng Xuân Đĩnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa kha tỉnh Cà Mau cho biết, đến thời điểm này đã có 5/20 công nhân lao động tại công ty TNHH kinh doanh chế biến thủy sản Quốc Việt (gọi tắt là công ty Quốc Việt - phường 6, thành phố Cà Mau) bị ngộ độc khí gas NH3 đã xuất viện.

 

Các công nhân còn lại cũng đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng phải vẫn tiếp tục nằm viện điều trị.

 

Trước đó, vào trưa ngày 3/5, phân xưởng chế biến của công ty Quốc Việt bị rò rỉ khí gas, lãnh đạo công này đã cho công nhân nghỉ đến 17 cùng ngày để khắc phục. Nhưng khi quay trở lại làm việc thì nhiều công nhân liên tiếp bị buồn nôn, chóng mặt và ói mữa..., lập tức các công nhân này được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

 

Hay tin, Liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau đã đến thăm, hỗ trợ bước đầu và gặp nắm bắt tình hình, bởi công tuy Quốc Việt không có báo cáo gì về việc công nhân bị ngộ độc.

 

Tuấn Thanh