1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

2 tháng, 48 người chết vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Theo báo cáo mới nhất từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, 3 tháng qua, từ ngày 16/12/2012 đến 15/2/2013, có 48 người chết vì tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Ngày 18/3/2013, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 1558/UBND-NC về việc đôn đốc, kiểm tra ngăn chặn tai nạn giao thông tăng cao. Theo nội dung công văn, tình hình trật tự an toàn giao thông tại địa phương diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính từ ngày 16/12/2012 đến 15/02/2013 toàn tỉnh xảy ra 71 vụ tai nạn, làm chết 48 người, bị thương 60 người, so với cùng kỳ năm 2012, tăng 06 vụ, 09 người chết và giảm 02 người bị thương.

Từ ngày 16/12/2012 đến 15/2/2013, Nghệ An có 48 người chết vì tai nạn giao thông
Từ ngày 16/12/2012 đến 15/2/2013, Nghệ An có 48 người chết vì tai nạn giao thông

Nguyên nhân tai nạn giao thông gia tăng, ngoài ý thức còn nhiều hạn chế trong việc chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là độ tuổi thanh, thiếu niên. Trách nhiệm chỉ đạo của người đứng đầu UBND cấp huyện, cấp xã chưa cao, việc giải tỏa hành lang giao thông, chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chưa thường xuyên, hiệu quả thấp.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông trên 10% trong năm 2013, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân khi để tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông xảy ra nhiều, gây hậu quả nghiêm trọng...
 
Ban an toàn giao thông tỉnh chủ trì tổ chức triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương có tai nạn giao thông gia tăng trong 2 tháng đầu năm 2013 phải làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, đồng thời báo cáo về UBND tỉnh (Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh) trước ngày 25/3/2013.

Nguyễn Duy