1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

2 nhóm giang hồ chia nhau 46 năm tù

(Dân trí) - Ngày 14/5, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích giữa 2 nhóm giang hồ tại quận Sơn Trà, gây chấn động dư luân thành phố năm 2009.

2 nhóm giang hồ chia nhau 46 năm tù - 1

Hai nhóm đối tượng gây rối trước tòa

 

Theo cáo trạng của VKS, nhóm giang hồ gồm Đinh Hồ Thanh Hùng (tức Hùng Lai), Trương Quốc Tài và Nguyễn Ngọc Sơn với một số thanh niên ở xóm Đồn gồm Huỳnh Văn Đi (tức Đi gù) trú phường Mân Thái, vốn có mâu thuẫn từ trước.

 

Khoảng 19 giờ ngày 30/3/2009, Đinh Hồ Thanh Hùng nghe tin nhóm xóm Đồn đang tìm mình để đánh, liền loan báo cho "chiến hữu", bàn kế “trị tội” nhóm xóm Đồn. Hùng tập hợp rất nhiều đối tượng tạo thành một nhóm trên 40 người tập trung trước trường Tôn Thất Tùng, tìm đánh nhóm thanh niên xóm Đồn.

 

Khi đó nhóm của Huỳnh Văn Đi đang uống rượu tại ngã ba đường Trương Định - Sơn Trà - Điện Ngọc thì nhận được điện thoại hẹn đánh nhau của nhóm Hùng. Đi liền thông báo cho cả nhóm biết, đồng thời chuẩn bị hung khí, phục sẵn chờ đối thủ. Tại ngã ba này, 2 nhóm dùng hung khí là đá, kiếm tự tạo, xẻng và gậy gỗ xông vào đánh nhau điên loạn, gây náo loạn cả khu phố. Đến khi người dân quanh khu vực hô hoán thì cả 2 nhóm bỏ chạy, riêng 3 đối tượng Tín, Y, Thành bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

 

Giám  định pháp y số 502 của Trung tâm tâm pháp y Đà Nẵng kết luận Nguyễn Hoài Tín bị vết thương ngang cẳng chân, gãy hở ngang 1/3 trên xương chày, tỷ lệ thương tích 38%; Lương Văn Y gãy xương ngón, khớp bàn tay, đứt gân duỗi các ngón, tỷ lệ thương tích 20% và Trần Công Thành bị thương tích 4%.

 

Sau khi gây án, Đinh Hồ Thanh Hùng, Nguyễn Ngọc Sơn, Trương Quốc Tài, Phùng Tấn Bình, Trần Công Thành, Nguyễn Thanh Tùng đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã ra lệnh truy nã. Sau đó Hùng, Bình, Thành bị bắt.

 

Cáo trạng của VKSND quận Sơn Trà đã truy tố các bị cáo Huỳnh Văn Đi, Phùng Tấn Bình, Phạm Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Lương, Nguyễn Thanh Sang, Trần Đăng Toàn, Phan Văn Phú Khánh về tội “cố ý gây thương tích”. Truy tố Đinh Hồ Thanh Hùng, Trần Công Thành, Lê Hùng Thiên, Trần Thanh Vũ, Lê Thanh Sang, Nguyễn Văn Long về tội “gây rối trật tự công cộng”.

 

Hành vi của các bị cáo vừa xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người khác, vừa gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự nơi công cộng, gây tâm lý bất an, hoang mang cho quần chúng nhân dân.

 

Với tính chất vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huỳnh Văn Đi 6 năm tù giam, các đối tượng còn lại từ 5 đến 12 tháng tù giam. Tổng hình phạt của 2 nhóm đối tượng là 46 năm tù giam.

 

Công Bính