1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

2 học sinh tiểu học bị đuối nước

(Dân trí) - Sáng nay (19/7), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao quà hỗ trợ tới gia đình 2 bé trai bị đuối nước tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương.

Trước đó, vào chiều 18/7, em Nguyễn Bá Ngọc (lớp 3 Trường tiểu học Quảng Phong) và em Bùi Văn Sơn (lớp 5 Trường tiểu học Quảng Phong) cùng bạn bè rủ nhau chơi ở nhà của em Sơn thì không may bị trượt chân ngã xuống ao sâu dẫn đến đuối nước.

Thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân bị đuối nước
Thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân bị đuối nước

Được biết, cả hai em đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi, đặc biệt em Bùi Văn Sơn vừa đạt Huy chương bạc cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2018.

Anh Nguyễn Hữu Tuất - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao khoản hỗ trợ một triệu đồng tới thân nhân các em, đồng thời động viên các gia đình vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đề nghị Đoàn thanh niên huyện Quảng Xương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em thiếu nhi, lưu ý các gia đình cần quan tâm hơn đến việc phòng chống tai nạn đuối nước cho các em.

Trao quà cho các gia đình bị cô lập trong lũ
Trao quà cho các gia đình bị cô lập trong lũ

Cũng trong ngày 19/7, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao 50 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, nước…cho 50 gia đình tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia. Đây là hành động có ý nghĩa thiết thực, qua đó đã góp phần giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong các ngày vừa qua, mưa lớn liên tục, nhiều tuyến giao thông và nhiều nơi trên địa bàn huyện Tĩnh Gia bị ngập lụt, trong đó xã Mai Lâm có 50 hộ hoàn toàn bị cô lập, người dân gặp nhiều khó khăn.

Những món quà động viên các gia đình bị ngập trong mưa lũ
Những món quà động viên các gia đình bị ngập trong mưa lũ

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã chia sẻ với những tổn thất mà người dân xã Mai Lâm phải gánh chịu do thiên tai, đồng thời động viên bà con vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả lũ lụt, tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống.

Duy Tuyên