1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

2 án tử hình cho các hung thủ giết tài xế, cướp taxi

(Dân trí) - Hơn 2 tháng sau ngày gây án, Đoàn Văn Cường, Nguyễn Đức Ninh – 2 hung thủ cướp taxi bị đưa ra xét xử và nhận án tử hình. Phiên tòa ngày 27 Tết lạnh người vì tội ác vô luân của 2 mái đầu xanh.

30/1 – ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, HĐXX TAND Hà Nội buộc phải tuyên phạt mức án cao nhất dành cho Đoàn Cường (23 tuổi), Nguyễn Đức Ninh (24 tuổi, cùng ở huyện Phúc Thọ) về 2 tội giết người, cướp tài sản các bị cáo gây ra 2 tháng trước.

Ngày 12/11/2010, Cường chuẩn bị 2 con dao nhọn, đoạn dây dù rồi cùng Ninh lập kế hoạch đi cướp. Cả 2 đi bộ đến ngã ba Mãn Đức thuê taxi. Vẫy một chiếc xe hãng Sông Đà, Cường – Ninh kêu chạy xe về xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ. Khi đến cánh đồng Dộc Kỳ, Cường yêu cầu tính tiền.

Khi tài xế đọc giá tiền hiện trên hộp đồng hồ tính cước, Cường lại “cò quay” nói không đem theo tiền và yêu cầu tài xế đi cùng về nhà lấy. Không muốn mất không khoản chi phí chạy xe mấy chục cây số, người tài xế đành chấp nhận để lại xe bên đường, đi theo.

Đi được một quãng, Cường và Ninh ra hiệu cho nhau rồi rút dao lao vào đâm nạn nhân gục ngã tại chỗ rồi vứt xác xuống cánh đồng, cướp xe và điện thoại.
 
Một người dân đi thả vịt đã phát hiện xác người tài xế taxi xấu số, báo cơ quan điều tra. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Tiến Mạnh, 22 tuổi, quê ở Hòa Bình, tài xế của hãng taxi Sông Đà.

Các mũi trinh sát lần theo các manh mối và đến chiều 12/11, cảnh sát nhận được tin có 2 thanh niên đi ôtô có dán logo taxi, dừng xe tại một gara ôtô tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa và bóc logo, tháo đèn... nhưng chủ gara không nhận. 2 thanh niên tiếp tục đi về hướng Nghệ An. Cường và Ninh bị bắt tại Nghệ An ngay sau đó.

Không có tình tiết gỡ tội dành cho những kẻ giết người máu lạnh, côn đồ. Nhận định 2 bị cáo cùng bàn bạc, lập kế hoạch tìm taxi, bày đặt thuê xe đến chỗ vắng để giết người, cướp tài sản, vai trò phạm tội ngang nhau, tòa quyết định tử hình cả 2 hung thủ. 2 mái đầu xanh đền mạng cho nạn nhân cũng mới 22 tuổi đời.

P.Thảo