1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Khánh Hòa:

1.800 lao động được tuyển dụng qua giao dịch việc làm

(Dân trí) - Ngày 24/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên giao dịch việc làm tại TP Nha Trang.

Tại phiên giao dịch lần này, có gần 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trực tiếp tham gia phỏng vấn để tuyển dụng khoảng 1.800 lao động vào làm việc ở nhiều lĩnh vực ngành nghề như: may công nghiệp, dịch vụ - du lịch, thợ điện dân dụng, điện nước, điện công nghiệp, gò, hàn, mộc, kế toán, kỹ sư cơ khí…
 
1.800 lao động được tuyển dụng qua giao dịch việc làm - 1
Lao động tìm kiếm cơ hội tại phiên giao dịch việc làm (Ảnh: T.C)

 

Tại phiên giao dịch việc làm, người lao động được các đơn vị tuyển dụng lao động tư vấn trực tiếp. Các thông tin về thị trường lao động của các doanh nghiệp sẽ được cung cấp theo nhu cầu cần thiết của người lao động, cũng như việc lựa chọn trường lớp nào để học nghề cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng người.

 

Trong phiên giao dịch vào ngày đầu tiên, đã có hơn 600 lao động đăng ký tìm việc làm, trong đó có 141 lao động được tuyển dụng trược tiếp, hơn 108 lao động được mời phỏng vấn lần 2 tại doanh nghiệp, 100 người đăng ký học nghề tại các cơ sở dạy nghề…

 

Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm có ý nghĩa xã hội cao, qua đó sẽ giúp người lao động có nhiều cơ hội để tiếp cận thường xuyên về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp để tìm kiếm được việc làm phù hợp với điều kiện và trình độ của mình.

 

Nguyễn Thành Chung