1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

18 người phải cấp cứu sau khi tiêm “thuốc lạ”

(Dân trí) - Sau khi khám bệnh và được tiêm tại một phòng bệnh tư, gần 20 bệnh nhân có biểu hiện co giật, mắt trợn ngược… phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ngày 10/10, ông Đoàn Văn Hồng - Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp xác nhận, 18 bệnh nhân sau khi tiêm thuốc tại phòng mạch bác sĩ Trần Văn Nhứt (xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) đã phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Trong số này, có một bệnh nhân phải thở máy. Tính đến chiều qua, vẫn còn 14 bệnh nhân nằm điều trị ở phòng cấp cứu.

Trước đó, ngày 9/10, nhiều bệnh nhân (chủ yếu là bệnh nhi) đến phòng mạch bác sĩ Nhứt để khám bệnh. Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc, các bệnh nhân đồng loạt có biểu hiện khó thở, co giật toàn thân… Số bệnh nhân này lập tức được chuyển đi cấp cứu.
 
Ông Hồng cho biết, vẫn chưa xác định được loại thuốc mà bác sĩ Nhứt dùng để tiêm cho bệnh nhân. Hiện Sở Y tế đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, bác sĩ Nhứt là bác sĩ chuyên khoa cấp 1.

Vĩnh Hòa