1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

18 năm “bóc lịch” trong tù vì hiếp dâm trẻ em

(Dân trí) - Sáng nay 24/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Đạt (SN 1987, trú tổ dân phố Sơn Long, Ba Ngòi, Cam Ranh) 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, buộc phải bồi thường cho người bị hai hơn 12 triệu đồng.

18 năm “bóc lịch” trong tù vì hiếp dâm trẻ em - 1

Bị cáo Nguyễn Trung Đạt trước vành móng ngựa.

 

Theo cáo trạng, chiều ngày 16/7/2010, sau khi uống rượu, Đạt thả bò đi ăn cỏ ở gần rẫy nhà mình thì thấy cháu Nguyễn Thị K.L (SN 1997) đang đi một mình. Đạt nảy sinh ý định giao cấu với L. nên đi đến đưa cho L. 30.000 đồng rồi nói: “Cho anh chơi mấy cái rồi anh cho tiền”.

 

L. không đồng ý, bỏ đi thì bị Đạt ôm đưa đến lùm cây tại rẫy gần đó. L. la lớn vùng vẫy chống cự nhưng bị Đạt dùng tay bịt miệng và đe dọa: “Mày còn la thì tao đánh chết”. Sau đó Đạt giở trò đồi bại với cháu L.

 

Sau đó Đạt để cho L. về. L. kể sự việc cho mẹ nghe. Mẹ L. đưa L. đến trình báo với cơ quan công an. Tại đây Đạt khai nhận một năm trước cũng đã 4 lần thực hiện hành vi này với cháu L. nhưng do cháu còn nhỏ dại nên không kể lại cho gia đình biết.

 

Trịnh Anh