1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

18 bị cáo mua bán, vận chuyển ma túy bị đề nghị mức án “kịch khung”

(Dân trí) - TAND tỉnh Bắc Giang đang mở phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong đường dây ma túy liên tỉnh lớn nhất trên địa bàn. Cả 18 bị cáo đều bị Viện KSND tỉnh Bắc Giang truy tố ở khung hình phạt cao nhất.

Ngày 25/7/2011, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên toà xét xử 18 bị cáo trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh. Trong đó có 10 bị cáo cư trú trên địa bàn Bắc Giang là: Tạ Văn Ưu (SN 1962), Trịnh Thanh Hải (SN 1965) cùng ở xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên; Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thế Hải, Lưu Ngọc Tú (cùng SN 1980), đều cư trú tại xã Ngọc Vân - huyện Tân Yên; Bùi Xuân Bình (SN 1980), ở thị trấn Nếnh - Việt Yên; Trần Văn Thạo (SN 1976), Đoàn Văn Thái (SN 1964), Nguyễn Thành An (SN 1975) cùng ở xã Lương Phong - Hiệp Hoà; Nguyễn Văn Nên (SN 1977), ở xã Mỹ Thái - Lạng Giang.

5 bị cáo khác là: Lô Văn Vinh (SN 1980), ở xã Thanh Long - Văn Lãng; Vi Văn Ngọc (SN 1981), ở xã Khuất Xá; Tàng Văn Suổi (SN 1983), ở xã Tú Mịch; Phạm Văn Lập (SN 1964), ở xã Tú Đoạn. Bị cáo Hoàng Thị Tăng (SN 1977) ở thị trấn Lộc Bình, cùng huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Ngoài ra còn có 3 bị cáo ở tỉnh Thái Nguyên, gồm: Trần Thị Kim Lan (SN 1970), ở xã Kim Sơn - huyện Định Hoá; Nguyễn Như Chiến (SN 1967), ở phường Hoàng Văn Thụ; Nguyễn Quang Hoan (SN 1973), ở phường Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh, vào khoảng 16h30 ngày 17/6/2010, trên tỉnh lộ 398, đoạn qua xã Cao Thượng - Tân Yên - Bắc Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang Tạ Văn Ưu và Nguyễn Văn Hồng đang có hành vi tàng trữ 2 bánh heroin tổng trọng lượng 688,3gam, 4 gói nhỏ ma tuý trọng lượng 6,718 gam và 146 viên ma túy tổng hợp.
 
18 bị cáo mua bán, vận chuyển ma túy bị đề nghị mức án “kịch khung” - 1
Những kẻ buôn "cái chết trắng" cúi mặt tại phiên tòa.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng ra lệnh bắt khẩn cấp tiếp 16 đối tượng khác tham gia đường dây này. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ năm 2007 đến khi bị bắt đã mua bán, vận chuyển trái phép 88 bánh heroin từ Tây Bắc về Bắc Giang, Lạng Sơn và Thái Nguyên tiêu thụ.

Trong đó, đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán nhiều nhất là Tạ Văn Ưu khoảng 20 bánh heroin; Nguyễn Văn Hồng gần 14 bánh; Trịnh Thanh Hải 10 bánh; Nguyễn Thế Hải 8 bánh; Trần Văn Thạo, Lô Văn Vinh, Vi Văn Ngọc, Đoàn Văn Thái mỗi bị cáo 4 bánh; các đối tượng còn lại vận chuyển, mua bán từ 0,5- 3 bánh.

Đáng chú ý, trong số 18 bị cáo bị đưa ra xét xử có 4 bị cáo là Bùi Xuân Bình, Đoàn Văn Thái, Hoàng Thị Tăng, Phạm Văn Lập trong năm 2010 đã bị TAND tỉnh Hoà Bình, Lạng Sơn tuyên phạt phạm tội về ma tuý. Trong đó Bình bị xử phạt tử hình, Thái tù chung thân, Tăng 20 năm tù và Lập 18 năm 9 tháng tù giam.

Tại phiên toà, cả 18 bị cáo đều bị Viện KSND tỉnh Bắc Giang truy tố ở khung hình phạt cao nhất “từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình” theo khoản 4, Điều 194 Bộ Luật hình sự.

Phiên toà dự kiến diễn ra đến ngày 29/7/2011. Đây là phiên toà có số lượng bị cáo bị truy tố phạm tội về ma tuý đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Để quá trình xét xử diễn ra an toàn, nghiêm túc, hơn 100 cán bộ công an thuộc lực lượng Bảo vệ hỗ trợ tư pháp, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, Công an TP Bắc Giang được huy động tham gia bảo vệ phiên toà.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin kết quả phiên tòa tới bạn đọc.

Anh Thế - Thùy Ninh